Khẩn trương điều tra vụ tai nạn xe khách ở Bình Thuận

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận và Cục trưởng Cục CSGT khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ở Bình Thuận.

Ngày 9/2, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận và Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Bình Thuận.

Khẩn trương điều tra vụ tai nạn xe khách ở Bình Thuận ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Bình Thuận tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương tổ chức đưa người bị thương đi cấp cứu, thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình người bị nạn; đồng chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Cảnh sát Giao thông chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm xe ô tô khách phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá số người quy định, vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, đua xe trái phép; tăng cường kiểm tra các phương tiện thủy chở khách ngang sông, chở khách du lịch trên đường thủy. Chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ.

Trước đó, hồi 1h30 ngày 9/2/2015, tại Km 1726 + 700 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ôtô khách, biển kiểm soát 51B-141.22, chạy hướng Nam - Bắc với xe ôtô khách, biển kiểm soát 86B-002.84 chạy hướng ngược lại. Hậu quả làm 10 người chết, 9 người bị thương, 2 xe ô tô hư hỏng nặng.

Sông Lam (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.