Hỗ trợ nạn nhân vụ tai nạn giao thông tại Bình Thuận

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã đến Bệnh viện Đa khoa Hàm Thuận Nam chia buồn, thăm hỏi gia đình có người chết và những nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở Bình Thuận.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km 23, Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Hàm Minh, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, sáng 9/2, ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã đến Bệnh viện Đa khoa Hàm Thuận Nam chia buồn, thăm hỏi gia đình có người chết và những nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và huyện Hàm Thuận Nam.

Hỗ trợ nạn nhân vụ tai nạn giao thông tại Bình Thuận ảnh 1

Chuyển các nạn nhân khỏi hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Ông Lê Tiến Phương đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung hỗ trợ gia đình có người chết cũng như chăm sóc những nạn nhân bị thương. Bước đầu, UBND tỉnh Bình Thuận hỗ trợ 7 triệu đồng cho gia đình có người chết. Những trường hợp bị thương tùy theo mức độ, tỉnh hỗ trợ từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng. Đối với những hành khách trên xe 51B - 14122, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng lo chỗ nghỉ ngơi và bố trí phương tiện đưa khách tiếp tục hành trình.

Như tin đã đưa, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h30 sáng 9/2 tại Km 23 thuộc xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, giữa 2 xe khách lưu thông ngược chiều. Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, vào thời điểm nói trên xe khách mang biển kiểm soát 51B-14122 lưu thông hướng Thành Phố Hồ Chí Minh - Hà Nội đã va chạm với xe khách 86B - 00284 lưu thông theo hướng ngược lại. Người dân, cơ quan chức năng đã khẩn trương đưa 10 người chết và 9 người bị thương đến Bệnh viện Hàm Thuận Nam và Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cấp cứu và nhận diện.

Hiện 7 trong số 10 nạn nhân đã được xác định danh tính. Trong số đó có hai lái xe Nguyễn Thanh Tiến (32 tuổi, ngụ Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển ô tô 50 chỗ giường nằm 51B - 14122 và Ngô Minh Kiệt (45 tuổi, ngụ phường Phú Hài) điều khiển ô tô 30 chỗ 86B - 00284. Cơ quan chức năng đang tích cực cấp cứu cho các nạn nhân và điều tra vụ việc.

Danh sách 7 nạn nhân tử vong:

1. Trần Văn Mậu (1978) trú Khu phố 1 – Phú Trinh – Phan Thiết

2. Trần Trung Nhân (2013) trú Khu phố 1 – Phú Trinh – Phan Thiết

3. Võ Lê Phương Trang (1984) trú Gò Vấp – TP HCM

4. Đặng Quốc Dũng (1984) trú Gò Vấp – TP HCM

5. Võ Thị Nở (1972) trú Khu phố 3 – Phú Hài – Phan Thiết

6. Nguyễn Thanh Tiến (32 tuổi) trú Anh Sơn – Nghệ An (lái xe 51B 14122)

7. Ngô Minh Kiệt (1970) trú Khu phố 1 – Phú Hài- Phan Thiết (lái xe 86B 00284).

Danh sách 9 nạn nhân bị thương:

1. Dương Thị Hồng Nhung (15 tuổi) trú Nghệ An.

2. Lưu Văn Chính (46 tuổi) trú Q7 – TPHCM.

3. Cao Trình Hoàng Long (72 tuổi) trú Nghệ An.

4. Đậu Văn Bảy (38 tuổi) trú Quỳnh Lưu – Nghệ An.

5. Võ Đăng Khoa (26 tuổi) trú Đức Nghĩa – Phan Thiết.

6. Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi) trú Nghệ An.

7. Trịnh Thị Sỹ (27 tuổi) trú Nghệ An.

8. Lê Văn Thanh (38 tuổi) trú Phú Trinh – Phan Thiết.

9. Hoàng Phương (1964) trú Phú Trinh – Phan Thiết.

Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.