Khẩn cấp khắc phục kè biển bảo vệ sân bay Tuy Hòa

Ngay sau khi UBND tỉnh Phú Yên có Quyết định ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở kè biển thuộc Tiểu dự án 2 đường từ Nam cầu Hùng Vương đến Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 (đoạn qua phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa có chức năng bảo vệ đường giao thông và các công trình thuộc Cảng hàng không Tuy Hòa), Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình tỉnh Phú Yên đã tiến hành xử lý khẩn cấp.
Chú thích ảnh
Sóng biển cao liên tục đánh vào bờ kè khiến cho xói lở nghiêm trọng. 

Cụ thể, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình tỉnh Phú Yên đã chỉ định thầu đối với đơn vị thi công là Công ty cổ phần đầu tư Nắng ban mai; Viện Khoa học ứng dụng Miền Trung được chọn là đơn vị tư vấn thiết kế.

Đến chiều ngày 8/12, đơn vị thi công đã tập trung tối đa 50 thiết bị xe, máy trên công trường. Khối lượng đá được đổ xuống để bảo vệ chân kè là hơn 2.000 m3.

Ông Phan Nghiêm Quỳnh, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng 2, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình tỉnh Phú Yên cho biết, sau khi có quyết định của UBND tỉnh, các đơn vị có liên quan đã phối hợp kịp thời xử lý khẩn cấp công trình. Các giải pháp kỹ thuật thi công đã được báo cáo rõ ràng. Thời gian thi công đảm bảo hoàn thành trong thời gian 2 tháng.

Chú thích ảnh
Tường rào Cảng hàng không Tuy Hòa. 

Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình tỉnh Phú Yên, sau bão số 5 và số 6, khảo sát thực tế công trình kè biển thuộc Tiểu dự án 2 đường từ Nam cầu Hùng Vương đến Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 cho thấy: chân kè đã bị xói lở hơn 6m; chiều dài 600m. Các rọ đá gia cố chân kè được thi công trước đó bị sóng biển đánh vỡ, cuốn trôi. Trước tình trạng này, UBND tỉnh Phú Yên đã ra Quyết định số 1993/QĐ-UBND, ngày 5/12/2019 ban bố tình huống khẩn cấp.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.