Khai mạc trưng bày chuyên đề Văn hóa Chăm An Giang và Ninh Thuận

Ngày 1/8, tại Bảo tàng tỉnh An Giang, Bảo tàng An Giang phối hợp với Bảo tàng Ninh Thuận khai mạc trưng bày chuyên đề "Văn hóa Chăm An Giang và Ninh Thuận", hướng tới kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9, 129 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888- 20/8/2017) và 72 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa thông tin (28/8/1945- 28/8/2017).
Khai mạc trưng bày chuyên đề Văn hóa Chăm An Giang và Ninh Thuận ảnh 1

Sản phẩm của làng gốm Bàu Trúc mang đậm nét văn hóa Chăm. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

 Với 131 hình ảnh, gần 250 hiện vật gồm: đồ dùng sinh hoạt, các dụng cụ và sản phẩm gốm Bàu Trúc, nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, các nhạc cụ, trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận; nghề dệt thủ công truyền thống, cách bày trí phòng cưới cô dâu chú rể của dân tộc Chăm ở An Giang sẽ phản ảnh rõ nét văn hóa vật chất và tinh thần của đồng bào Chăm ở hai tỉnh Ninh Thuận, An Giang. Mỗi hiện vật dù đơn sơ, cũ kỹ nhưng đều gắn bó mật thiết với quá trình lao động sản xuất, chi phối sâu sắc trong đời sống văn hóa cộng đồng dân tộc.

Tất cả hiện vật, hình ảnh được các cán bộ viên chức Bảo tàng An Giang và Bảo tàng Ninh Thuận bảo quản, gìn giữ, tổ chức trưng bày một cách trân trọng. Đây là dịp để hai đơn vị cùng học tập giao lưu và trao đổi kinh nghiệm; đồng thời, mở rộng không gian tuyên truyền quảng bá nét văn hóa đặc sắc, riêng biệt của đồng bào dân tộc Chăm An Giang và Ninh Thuận đến đông đảo du khách gần xa.

Hoạt động trưng bày chuyên đề “Văn hóa Chăm An Giang và Ninh Thuận” tại Bảo tàng An Giang sẽ diễn đến ngày 29/9.

Vương Thoại Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.