Thêm trường Phổ thông trung học nội trú cho học sinh dân tộc Chăm, Khmer

Tỉnh An Giang vừa chính thức khởi công xây dựng trường Trung học phổ thông nội trú tại phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang, dành riêng cho học sinh dân tộc thiểu số Chăm và Khmer.

Tỉnh An Giang vừa chính thức khởi công xây dựng trường Trung học phổ thông nội trú tại phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang, dành riêng cho học sinh dân tộc thiểu số Chăm và Khmer. Đây là trường phổ thông thứ 2 dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số ở An Giang, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho con em đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh duy trì học tập hết hệ phổ thông, không bỏ học giữa chừng.

Trường có diện tích trên 33,2 ha, gồm 15 phòng học, 6 phòng bộ môn; ký túc xá nam, nữ; nhà đa năng, nhà ăn; công trình phụ trợ, nhà vệ sinh, nhà xe; hệ thống giao thông nội bộ, thoát nước, PCCC, chiếu sáng; cây xanh... Công trình được xây dựng trong 5 năm 2011 - 2015 với tổng kinh phí xây dựng là 116,95 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương và ngân sách tỉnh An Giang.

Hiện nay, tỉnh An Giang có Trường dân tộc nội trú cấp tỉnh hệ THCS và THPT dành riêng cho con em đồng bào dân tộc Khmer (tại huyện Tri Tôn) và trường THPT Cao Bá Quát (huyện Tịnh Biên) gắn với học sinh người Kinh, nhưng với công trình mới này sẽ tách chuyển hệ THPT về thị xã Châu Đốc và hệ THCS tại Tri Tôn.

Thu Trang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.