Khai mạc Hội chợ công thương và sản phẩm OCOP tại Kon Tum

Tối 18/12, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức lễ khai mạc Hội chợ công thương và sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Kon Tum năm 2022.
Chú thích ảnh
 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Tháp tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm tại Hội chợ Công Thương và sản phẩm OCOP Kon Tum năm 2022.

Đây là hoạt động khuyến công quốc gia, đồng thời chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913-9/2/2023).

Hội chợ thu hút hơn 100 đơn vị, với hơn 230 gian hàng trưng bày sản phẩm, chủ yếu là những sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các địa phương. Đặc biệt, hội chợ có sự tham gia của doanh nghiệp thuộc tỉnh Attapeu và Salavan (Lào) tham dự.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Tháp cho biết, hội chợ là dịp để các tỉnh, thành phố trong khu vực giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội. Đây còn là cơ hội để các địa phương gắn kết giữa xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, văn hóa và du lịch. 

Thông qua hội chợ, các nhà đầu tư, nhà quản lý ngành công thương sẽ được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại và mở rộng thị trường phát triển.

Tại hội chợ, sản phẩm trưng bày chủ lực của địa phương như sâm dây, sâm Ngọc Linh, cà phê, rượu cần… 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, đơn vị đến từ 22 tỉnh, thành trong nước còn mang đến nhiều ngành hàng, mặt hàng thiết yếu, phong phú và đa dạng như kẹo dừa (Bến Tre), đường phèn, tỏi Lý Sơn (Quảng Ngãi), nước mắm, cá khô (Kiên Giang)…

Hội chợ sẽ diễn ra đến ngày 25/12/2022.

Tin, ảnh: Khoa Chương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.