Khai mạc chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực

Tối 29/4, tại công viên Thương Bạc (quận Phú Xuân), Sở Du lịch thành phố Huế tổ chức khai mạc chương trình "Huế - Kinh đô ẩm thực" với chuỗi các hoạt động đặc sắc phục vụ du khách Cố đô trải nghiệm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chú thích ảnh
Ra mắt “Bộ nhận diện Huế - Kinh đô ẩm thực”. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế Trần Thị Hoài Trâm cho biết, từ những món ăn bình dân, dân dã như cơm hến, bún bò, bánh bèo, nậm, lọc… đến các món cung đình cầu kỳ như nem công, chả phượng hay bát bửu, mỗi món ăn đều mang trong mình hơi thở của Huế - sâu lắng, tao nhã và đậm đà bản sắc. Với sự tinh tế trong cách chế biến, sự hài hòa trong hương vị và nét thanh lịch trong trình bày, ẩm thực Huế không chỉ là những món ăn mà còn là câu chuyện về lịch sử, văn hóa, con người Huế.

Chú thích ảnh
Gian hàng trưng bày, quảng diễn nghề làm bún Vân Cù - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

"Huế - Kinh đô ẩm thực" là một trong các sự kiện nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia Huế 2025 và Festival Huế 2025 nhằm trình diễn, giới thiệu, quảng bá các loại hình ẩm thực Việt nói chung và ẩm thực Huế nói riêng đến du khách, người dân thành phố Huế. Qua đó, chương trình góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống của ẩm thực Việt Nam, đồng thời, bước đầu khẳng định giá trị thương hiệu "Huế - Kinh đô ẩm thực" và kỳ vọng từng bước tạo nên hoạt động thường niên tại Cố đô Huế. Ngoài ra, chương trình còn là dịp thử nghiệm, giới thiệu nhiều sản phẩm ẩm thực mới như du lịch ẩm thực về đêm, du lịch làng nghề gắn với món ăn truyền thống… Từ đó, hình thành các tour chuyên đề ẩm thực hấp dẫn - Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế cho hay.

Chú thích ảnh
Du khách trải nghiệm Triển lãm ẩm thực 3D bằng công nghệ AR & Hologram. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Điểm nổi bật của chương trình là du khách sẽ được trải nghiệm Triển lãm ẩm thực 3D bằng công nghệ AR & Hologram, khám phá không gian đa giác quan của các nhãn hàng. Ngoài ra, các tiết mục biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn, trò chơi tại các gian hàng ẩm thực. 

Đặc biệt, Sở Du lịch thành phố Huế ra mắt "Bộ nhận diện Huế - Kinh đô ẩm thực" trong dịp này. "Huế - Kinh đô ẩm thực" đem đến nhiều hoạt động hấp dẫn như quảng diễn, trưng bày ẩm thực cơm muối, bún Vân Cù, bún bò Huế… được thực hiện bởi các nghệ nhân ẩm thực nổi tiếng như nghệ nhân ẩm thực dân gian Mai Thị Trà, nghệ nhân dân gian Nguyễn Văn Tích, nghệ nhân ẩm thực Trần Thị Hồng Loan…

Chú thích ảnh
Nghệ nhân ẩm thực Trần Thị Hồng Loan trình diễn nấu bún bò Huế. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Với gần 70 gian hàng, các món ăn, đặc sản OCOP vùng miền như chả mực, chả cá mực, phở Atiso, xôi chiên phồng, bánh ít cù lao phố… được trình diễn qua bàn tay điêu luyện của các đầu bếp đến từ Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Nông, Quảng Trị, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Quảng Bình. 

Du khách còn có cơ hội được thưởng thức những món ngon độc đáo khác đến từ đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao Nam Đông (nay là Phú Lộc), A Lưới và các nhà hàng, khách sạn nổi tiếng tại địa phương. 

Chương trình "Huế - Kinh đô ẩm thực" kết thúc vào ngày 2/5.

Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.