Khắc phục việc học sinh bỏ học giữa chừng

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, năm học 2015 - 2016, số học sinh bỏ học ở khối trung học phổ thông của tỉnh tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ riêng học kỳ I đã có trên 500 em bỏ học, trong khi đó cả năm học 2014 - 2015 là 688 em.
Sau mỗi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, sĩ số học sinh/lớp ở các trường trung học phổ thông tại các huyện miền núi như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông... lại dần thiếu hụt. Thậm chí, có những trường số học sinh bỏ học lên tới 90 em. Nguyên nhân tình trạng trên là do kinh tế gia đình khó khăn, phụ huynh không quan tâm đến việc học của con em, nhiều em bỏ học đi làm ăn xa, nhiều em chuyển sang học nghề...
Khắc phục việc học sinh bỏ học giữa chừng ảnh 1

Tạo môi trường học tập tốt để giảm thiểu học sinh bỏ học.

Ông Thái Huy Vinh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết: Sở đã chỉ đạo các nhà trường rà soát, nắm bắt các học sinh có nguy cơ bỏ học; đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn chủ động nắm bắt điều kiện, hoàn cảnh của các em để tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các em đến trường. Ngành Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các nhà trường đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dạy học sát đối tượng, thông qua giải pháp này giúp giáo viên kịp thời phát hiện điểm yếu của học sinh, động viên khích lệ các em trong quá trình học tập. Đồng thời, Sở cũng yêu cầu các nhà trường cần định hướng cho các em cách chọn trường, chọn nghề để phù hợp với khả năng của mình. Với những em năng lực yếu, có thể khuyến khích các em tham gia chương trình vừa học vừa làm.
Ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đảm bảo đúng và đủ, kịp thời các chế độ hỗ trợ cho học sinh dân tộc thiểu số ở các huyện vùng cao theo quy định; tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục; triển khai cuộc vận động “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm tạo ra môi trường sư phạm lành mạnh, tạo hứng thú học tập cho học sinh ở trường.
Bích Huệ

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.