Không có chuyện 'bỏ học xách hàng thuê qua cửa khẩu'

Bí thư Thành ủy Móng Cái (Quảng Ninh) Nguyễn Xuân Ký khẳng định: Không có trào lưu cư dân biên giới, học sinh bỏ học đi xách hàng thuê qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Trước thông tin từ đầu tháng 11 đến nay, lượng người xuất, nhập cảnh (XNC) sang Trung Quốc mua hàng hóa về nước tăng đột biến là do cư dân biên giới đi xách hàng thuê cho các chủ hàng lớn, ngày 17/12, Bí thư Thành ủy Móng Cái (Quảng Ninh) Nguyễn Xuân Ký khẳng định: Không có trào lưu cư dân biên giới, học sinh bỏ học đi xách hàng thuê qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Không có chuyện 'bỏ học xách hàng thuê qua cửa khẩu' ảnh 1

Người dân xếp hàng làm thủ tục qua cửa khẩu Móng Cái. Ảnh: TTXVN

Theo chính sách của nhà nước, mỗi cư dân biên giới có đường biên với Trung Quốc sẽ được cấp sổ thông hành màu xanh (thẻ xanh) được sang Trung Quốc mua hàng hóa với số lượng hạn chế và trị giá không quá 2 triệu đồng. Trung bình một ngày có từ 8.000 đến 10.000 người, cá biệt có ngày lên tới 20.000 người XNC qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Bí thư Thành ủy Móng Cái khẳng định, dù có chuyện cư dân biên giới đi xách hàng thuê cho các chủ hàng, song hiện tượng trên không hình thành trào lưu và phổ biến.

Lý giải nguyên nhân lượng người XNC gia tăng qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, ông Nguyễn Xuân Ký cho rằng, lực lượng chức năng của hai nước Trung Quốc và Việt Nam đồng loạt áp dụng chính sách siết chặt quản lý đường biên, không cho việc XNC, xuất nhập khẩu hàng hóa đi qua các đường mòn, lối mở nên buộc cư dân muốn XNC và xuất nhập khẩu phải đi qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Thêm vào đó, từ tháng 11/2014, phía Trung Quốc đã cho phép khách du lịch nước này được sử dụng sổ thông hành đi du lịch vào Việt Nam, khiến lượng khách du lịch người Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái tăng đáng kể.

Bí thư Thành ủy Móng Cái Nguyễn Xuân Ký khẳng định, lượng người Việt Nam làm thủ tục XNC qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái khoảng 55%, trong đó chỉ có khoảng 1/3 số người này là cư dân biên giới. Số người dân khác không phải cư dân biên giới nếu mua hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam buộc phải khai báo và nộp thuế theo quy định của pháp luật. Nếu cư dân biên giới mua hàng không quá 2 triệu đồng mà dùng không hết đem ra chợ bán thì phải đóng thuế, hoặc nếu mang hàng vượt khỏi ranh giới trạm kiểm soát liên ngành km15 - Bến tàu Dân Tiến cũng phải đóng thuế số hàng đó.

Ông Nguyễn Xuân Ký cho biết, hiện tại, các cơ quan chức năng như hải quan, biên phòng, công an, Ban Quản lý cửa khẩu đã phải tăng cường lực lượng ở cửa khẩu Móng Cái để bảo đảm an ninh trật tự. Thành phố Móng Cái yêu cầu các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường công tác quản lý việc cấp sổ thông hành đúng quy định để hạn chế việc một số đối tượng lợi dụng chính sách ưu đãi cư dân biên giới để tập kết hàng hóa, nhất là tại các xã, phường khu vực giáp biên.


Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.