Nhiều công trình nước sinh hoạt ở Nghệ An không phát huy hiệu quả. |
Tại Nghệ An, đến nay mới chỉ có khoảng 40% dân số vùng nông thôn được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn. Tại nhiều vùng nông thôn của tỉnh, tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt tồn tại nhiều năm nay, nhất là vào mùa nắng nóng. Trong khi đó, việc quản lý, sử dụng các công trình cấp nước, nhất là công trình cấp nước tập trung, đang bộc lộ nhiều bất cập, nhiều công trình hư hỏng không có kinh phí sửa chữa. Trong tổng số 487 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung có đến 230 công trình hoạt động kém hiệu quả hoặc ngừng hoạt động.
Để khắc phục tình trạng trên, cùng với tập trung các nguồn vốn để nâng cấp, sửa chữa, xây mới các công trình cấp nước, tỉnh Nghệ An cũng tăng cường các giải pháp để khai thác, bảo vệ, sử dụng hợp lý và phát triển bền vững tài nguyên nước; hoàn thiện chính sách hỗ trợ đầu tư, xây dựng và quản lý vận hành công trình nước sạch nông thôn. Tỉnh gắn trách nhiệm đầu tư xây dựng công trình với quản lý khai thác sau xây dựng, trong đó có việc chuyển đổi các tổ chức quản lý, vận hành công trình không đạt hiệu quả, yếu kém, thiếu tính bền vững sang các tổ chức, đơn vị khác.