“Tín dụng nước sạch” nâng cao chất lượng sống

Hơn 8 năm qua, Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã giúp hàng triệu hộ gia đình trong cả nước có vốn để đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình nước sạch, các công trình vệ sinh, bảo đảm theo tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Đồng thời, đem lại nhiều lợi ích thiết thực về môi trường và chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn và góp phần hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, vì sức khỏe cộng đồng.
Trước đây, gia đình ông Nguyễn Huy Thịnh ở xóm 1, xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thường xuyên dùng nước giếng khơi. Biết nguồn nước không được đảm bảo vệ sinh do ô nhiễm bởi các nguồn nước từ ao hồ, nước thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi... nhưng vẫn phải dùng để tắm giặt, còn việc sử dụng cho nấu ăn, nước uống, gia đình phải sử dụng nguồn nước mưa.
 “Tín dụng nước sạch” nâng cao chất lượng sống ảnh 1

Nhờ nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ dân ở xã đảo Cam Bình, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã có nước sạch sử dụng.Ảnh: Ngọc Tú

Năm vừa rồi, gia đình ông Thịnh được Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Nghị Lộc cho vay 12 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường cùng kinh phí tự có, gia đình đã xây dựng được công trình nước sạch và vệ sinh môi trường đồng bộ, khép kín, gồm nhà tắm, nhà vệ sinh, bể lọc nước, bể chứa nước, bảo đảm nước sạch sinh hoạt cho cả gia đình. Không chỉ vậy, gia đình ông còn làm mô hình kinh tế VAC khép kín, xây dựng hệ thống biogas tận dụng chất thải trong chăn nuôi làm khí đốt.Tại vùng cát trắng Quảng Bình, chính quyền địa phương cũng đặc biệt quan tâm tới sức khỏe người dân sinh sống ở vùng sâu, vùng xa. Điển hình như huyện miền núi Minh Hóa, đã có trên 63% hộ gia đình được vay vốn để xây dựng công trình nước sạch. Bà con nhân dân không dùng nguồn nước “tự nhiên” từ các khe suối nữa, nay chuyển hẳn sang nguồn nước sạch để sinh hoạt.Còn tại Khu dân cư số 5, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao (Phú Thọ), chị Nguyễn Thúy Hà, Tổ trưởng Tổ dân cư chia sẻ, Xuân Lũng có 19 khu dân cư; trong đó, có 14 khu có mật độ dân số cao hơn hẳn, dẫn đến môi trường và nguồn nước ngầm cũng có những dấu hiệu ô nhiễm nặng. Vì thế, nguồn vốn ưu đãi luôn được ưu tiên đầu tư nhiều hơn cho những khu vực đông dân này. Đến nay, với dư nợ gần 6 tỷ đồng đã có trên 60% số hộ dân của xã Xuân Lũng được vay vốn ưu đãi để cải tạo các công trình nước sạch và vệ sinh cho gia đình...Hiện tỷ lệ người dân ở nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh trong cả nước đạt trên 84%. Số hộ gia đình nông thôn có công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn là trên 63%. Sau 8 năm thực hiện Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, NHCSXH đã triển khai tới 63/63 tỉnh, thành với tổng dư nợ trên 20 nghìn tỷ đồng cho hơn 4 triệu lượt khách hàng được vay vốn ưu đãi để xây dựng 7 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.Qua đây, có thể thấy rõ việc thực hiện chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho các hộ dân đang là “điểm tựa” vững chắc, vì sức khỏe của cộng đồng, cũng là tiêu chí quan trọng góp phần hoàn thiện lộ trình xây dựng nông thôn mới của Đảng, Chính phủ trong thời gian tới.
PV

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.