Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Nâng cao nhận thức cho ngư dân

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân vùng biển, đặc biệt là lực lượng ngư dân về hậu quả của hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), năm 2023 cũng như nhiều năm liền trước đó, tỉnh Tiền Giang không xảy ra trường hợp vi phạm khai thác IUU.
Chú thích ảnh
Tàu thuyền neo đậu trong cảng cá Vàm Láng. Ảnh tư liệu: Minh Trí/TTXVN

Theo ông Nguyễn Trọng Tuy, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang), để phòng chống, giảm thiểu tàu cá vi phạm IUU, đơn vị đã thực hiện nhiều nội dung; trong đó có  tuyên truyền, kêu gọi tàu thuyền trong danh sách tàu cá tránh vi phạm vùng biển nước ngoài. Đối với các tàu đến ranh giới thì tổ giám sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện kêu gọi, giao cho địa phương mời chủ tàu đến cam kết không tái phạm. Đối với trường hợp tắt giám sát hành trình thì nhắc nhở, cam kết không tái phạm trong các lần sau.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông tỉnh Tiền Giang còn tích cực phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng Tiền Giang cùng các ngành chức năng tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện, ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác thác hải sản Việt Nam, quốc tế.

Tỉnh Tiền Giang hiện có đội tàu đánh bắt hải sản chủ yếu khai thác khơi xa, thu hút trên 9.100 thuyền viên. Trong tổng số tàu cá, có 60% tàu có công suất lớn đủ sức vươn ra khai thác các ngư trường xa. Riêng đội tàu lưới kéo, câu tay… hoạt động chủ yếu ở ngư trường khu vực Ba Động, Vũng Tàu và Nam Côn Sơn.

Tại địa bàn huyện Gò Công Đông, một trong những địa phương của Tiền Giang có thế mạnh về khai thác hải sản với 700 phương tiện đánh bắt hải sản gần và xa bờ, để giảm thiểu tình trạng khai thác IUU, UBND các xã, thị trấn đã tăng cường tuyên truyền, vận động các chủ tàu cá cùng ngư dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về khai thác hải sản trên biển, qua đó hạn chế tối đa các trường hợp vi phạm.

Bà Lê Hồng Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cho biết, thời gian qua, UBND huyện Gò Công Đông chỉ đạo các địa phương phối hợp các ngành liên quan và các đồn Biên phòng để tăng cường tuyên truyền cho  ngư dân. Đồng thời nắm chắc các phương tiện tàu thuyền; trong đó có giám sát thiết bị hành trình để tuyên truyền cho ngư dân không xâm phạm lãnh hải nước ngoài. Trong thời gian qua, cũng như trong năm 2023, huyện Gò Công Đông không có phương tiện vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài.

Ông Trần Văn O, chủ phương tiện đánh bắt hải sản ở thị trấn Vàm Láng (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) chia sẻ, nhờ tuyên truyền của các cấp chính quyền địa phương, ông cùng các thuyền viên đã thêm hiểu biết về đường lối của Nhà nước, về quy định khai thác hải sản trên biển nên không đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài.

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng Tiền Giang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, tập huấn các quy định của pháp luật về thủy sản Việt Nam, quốc tế. Các trạm kiểm soát Biên phòng, các đồn Biên phòng, Hải đội tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác hải sản trên biển, không vi phạm vùng biển nước ngoài theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trung tá Nguyễn Hữu Nhâm, Chánh Văn phòng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang trao đổi, để tiếp tục thực hiện các biện pháp chống khai thác IUU, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các Đồn, Hải đội cùng Trạm kiểm soát biên phòng tăng cường lực lượng xuống từng tàu cá tuyên truyền đến các thuyền trưởng, ngư dân. Đồng thời phát tờ rơi nhắc nhở chủ tàu cá, ngư dân khi ra biển hành nghề phải tuân thủ pháp luật, tránh vi phạm các quy định về chống khai thác IUU, khai thác đúng ngành nghề, đúng vùng, đúng tuyến đăng ký khai thác; qua đó nêu cao trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, bảo vệ môi trường sinh thái biển.

Cùng với việc tuyên truyền, vận động và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân khi đi khai thác hải sản trên biển, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Tiền Giang còn tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình trên biển; quản lý chặt chẽ không cho xuất bến đối với các trường hợp thiếu trang thiết bị và giấy tờ theo quy định; phát hiện, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm, khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Qua ghi nhận tại trạm kiểm soát Biên phòng Vàm Láng, trước ra khơi, lực lượng Bộ đội Biên phòng cho chủ phương tiện làm bản cam kết, đồng thời kiểm tra chặt chẽ về máy giám sát hành trình, tổ chức tuyên truyền ngư dân, đặc biệt đối với thuyền trưởng không đánh bắt vi phạm chủ quyền các nước láng giềng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chấp hành các quy định về khai thác hải sản trên biển, không vi phạm khai thác IUU.

Ông Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang đánh giá, công tác tuyên truyền phòng, chống IUU trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả tích cực. Nhờ đó, ý thức của các chủ ghe, tàu cá và ngư dân đã được nâng lên rõ rệt nên số phương tiện đánh bắt xa bờ nghi vấn vi phạm IUU đã được giảm thiểu. Từ đó, góp phần giúp giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân tỉnh Tiền Giang vi phạm khai thác IUU. Trong năm 2023, Tiền Giang không có trường hợp tàu cá nào khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Đến nay, tỉnh Tiền Giang có 100% tàu cá đang hoạt động lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Còn 78 tàu chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; trong đó có 13 tàu bị chìm, cháy nhưng chưa thực hiện xóa đăng ký, 10 tàu chuyển tỉnh chưa sang tên và 55 tàu đậu bờ chưa đi khai thác.

Hữu Chí (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.