Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Lâm Đồng dốc sức thực hiện dứt điểm đăng ký, đăng kiểm tàu cá

Ngày 27/10, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, Sở đã yêu cầu Chi cục Thủy sản và Biển đảo, các đồn biên phòng và địa phương ven biển phối hợp giải quyết dứt điểm các tồn đọng về đăng kiểm tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản theo đúng kế hoạch đề ra.
Chú thích ảnh
Tàu cá Lâm Đồng neo đậu trên sông Cà Ty, phường Phan Thiết. 

Theo đó, ông Nguyễn Văn Chiến yêu cầu các đơn vị phải tập trung giải quyết đối với số tàu cá không đủ điều kiện hoạt động bao gồm là tàu cá hết hạn giấy phép khai thác thủy sản, tàu hết hạn đăng kiểm; đồng thời, tập trung xử lý triệt để tàu cá thường xuyên mất kết nối giám sát hành trình (VMS). Thời gian còn lại để thực hiện kế hoạch còn rất ngắn, trong khi lượng tàu tồn đọng liên quan đến hết hạn giấy phép, hết hạn đăng kiểm còn tồn đọng khá nhiều. Do vậy, các cơ quan chức năng cũng như chính quyền các địa phương cấp xã khẩn trương rà soát lại; đặc biệt là những vấn đề còn vướng mắc chưa thống nhất trong quá trình xử lý.
 
Để tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện, ông Nguyễn Văn Chiến nêu rõ, đối với tàu cá đăng kiểm, nếu có những vướng mắc liên quan vấn đề kỹ thuật, vấn đề pháp lý, Sở đã có chỉ đạo đối với Chi cục Thủy sản và Biển đảo là phải có tham mưu kịp thời ngay những văn bản cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để tham mưu tỉnh, có ý kiến với Bộ, ngành, cũng như là Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ kịp thời, các khó khăn, nhằm đảm bảo đến ngày 30/10 phải giải quyết được số tàu cá hết hạn giấy phép cũng như là hết hạn về đăng kiểm.
 
Đại tá Phạm Xuân Độ, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lâm Đồng khẳng định đã chỉ đạo các đội biên phòng tuyến biển và Hải đội 2 tập trung tuần tra, kiểm soát, kiên quyết không cho tàu không đủ điều kiện hoạt động ra khơi. Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, bắt buộc vào nơi neo đậu theo quy định và tổ chức giám sát chặt chẽ, buộc ngư dân phải hoàn thành tất cả các thủ tục cho tàu thuyền trước khi ra khơi hoạt động khai thác hải sản.
 
Theo Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Lâm Đồng, tính đến ngày 23/10, số tàu cá trên địa bàn tỉnh (chiều dài từ 6 mét trở lên) được cấp phép khai thác thủy sản còn hạn là 7.255/8.398 tàu (số tàu hết hạn giấy phép khai thác là 1.143 tàu). Số tàu còn hạn đăng kiểm là 3.212/3.957 tàu (số tàu hết hạn đăng kiểm là 745 tàu. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 311 tàu cá đã được địa phương đề nghị xóa đăng ký.
 
Tỉnh Lâm Đồng đang huy động tối đa lực lượng để thực hiện đăng ký, đăng kiểm cho toàn bộ tàu các hết hạn; mục tiêu hoàn thành trong tháng 10/2025. Tỉnh xác định việc đăng triển khai đăng ký, đăng kiểm tàu cá là một khâu quan trọng để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.