Khắc phục hư hỏng trên đường ĐT.741 và đường Tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng

Ngày 16/10, trước phản ánh của báo chí và người dân về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng tại tuyến đường ĐT.741 và đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường.
Chú thích ảnh
Một số ổ voi, ổ gà trên tuyến đường ĐT.741 và đường Tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (Tp. Hồ Chí Minh). Ảnh: TTXVN phát

Theo ghi nhận, tuyến ĐT.741 không còn xuất hiện các “ổ gà, ổ voi” lớn gây mất an toàn giao thông như phản ánh. Tuy nhiên, một số vị trí vẫn còn rạn nứt mặt đường. Riêng khu vực giao với đường Tạo lực tại Km35+916 – Km36+268, do chưa bàn giao mặt bằng giữa các đơn vị quản lý, nên việc sửa chữa chưa triệt để. Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG đã tạm thời dặm vá để đảm bảo lưu thông.

Về phản ánh cho rằng việc tăng phí BOT từ năm 2016 nhằm bù vốn cho các hạng mục ngoài hợp đồng nhưng công trình vẫn hư hỏng, Sở Xây dựng khẳng định việc điều chỉnh mức phí là theo quy định chung của Nhà nước, không phải phục vụ cho đầu tư bổ sung. Hiện VRG vẫn đang thu phí theo mức đã được phê duyệt từ năm 2016, không có việc tăng thêm.

Trên tuyến đường Tạo lực dài hơn 48 km, nhiều vị trí xuất hiện hư hỏng cục bộ với đường kính 0,3 – 0,6 m, tập trung tại đầu cầu Tam Lập, cầu Sông Bé, khu vực giao với ĐT.741 và ĐT.746. Các Ban quản lý dự án cho biết nguyên nhân chính do mưa lớn kéo dài, kết hợp mật độ xe tải nặng. Hiện nhiều đoạn đã được dặm vá tạm thời, song việc thảm nhựa triệt để phải chờ thời tiết khô ráo.

Chú thích ảnh
Một số ổ voi, ổ gà trên tuyến đường ĐT.741 và đường Tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: TTXVN phát

Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, đường Tạo lực thực chất là tổ hợp của 4 dự án khác nhau do các huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo và Bàu Bàng làm chủ đầu tư. Trong đó, hai dự án mới đưa vào sử dụng từ năm 2024 - 2025 và đang trong thời gian bảo hành. Một dự án khác vẫn đang thi công dở dang do vướng giải phóng mặt bằng. Vì vậy, các hư hỏng hiện tại thuộc trách nhiệm của đơn vị thi công và Ban quản lý dự án, không phải lỗi khai thác lâu dài. Đáng chú ý, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh xác định vị trí “mương thoát nước không có nắp che” mà một số báo chí phản ánh nằm ở đoạn chưa hoàn thiện thuộc dự án “cầu Tam Lập - Đồng Phú”. Đơn vị thi công được yêu cầu bổ sung nắp đan thép ngay sau khi hoàn thiện mặt đường trong tháng 10/2025.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở Xây dựng kiến nghị Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh chỉ đạo: Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư hạ tầng VRG tiếp tục duy tu, sửa chữa tuyến ĐT.741 cho đến khi kết thúc hợp đồng BOT. Ba Ban quản lý dự án Bắc Tân Uyên, Phú Giáo và Bàu Bàng hoàn thành khắc phục toàn bộ hư hỏng trên đường Tạo lực trước ngày 25/10/2025.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án Giao thông TP Hồ Chí Minh theo dõi tiến độ và báo cáo trước 30/10/2025. Sở Xây dựng tiếp tục giám sát và đề xuất xử lý nếu có tình trạng chậm trễ hoặc vượt thẩm quyền.

Huyền Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại tên cho những người nằm lại

Hành trình đưa các liệt sĩ trở về tên tuổi

Nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hai chuyến bay đặc biệt từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đã vận chuyển hơn 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN.

Chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả bảo tồn tại Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh.

Số hóa Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh để bảo tồn nguồn gene

Hàng nghìn cá thể thuộc hàng trăm loài thực vật được bảo tồn như một “bộ sưu tập sống” về đa dạng sinh học. Mã QR, QGIS và bản đồ số đang từng bước đổi mới công tác quản lý, theo dõi nguồn gene, phục vụ học tập và nghiên cứu tại Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân từ khu phố

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân từ khu phố

Từ ngày 17/9, người dân Khu phố 13, 14 và khu vực lân cận phường Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) sẽ được hỗ trợ, hướng dẫn và nộp thủ tục dịch vụ công trực tuyến ngay tại khu dân cư vào buổi tối. Mô hình giúp người dân thuận tiện khi thực hiện thủ tục trên môi trường số.