Khả năng Ấn Độ là nơi tổ chức hội nghị hòa bình thứ hai của Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình tại Ấn Độ nhằm chấm dứt xung đột với Nga.
Chú thích ảnh
Tổng thống Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp tại Kiev ngày 23/8. Ảnh: Le Monde

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) ngày 31/8 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Zelensky đã đưa ra đề xuất này với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong chuyến thăm của ông đến Ukraine vào tuần trước.

Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky có mục tiêu tổ chức một hội nghị hòa bình thứ hai trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11tới, sau hội nghị đầu tiên tổ chức vào tháng 6 ở Thụy Sĩ.

Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Zelensky - ông Serhiy Nykyforov, cho biết Ukraine đang cân nhắc tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiếp theo tại một quốc gia ở Nam Bán cầu, bao gồm Ấn Độ.

Tổng thống Zelensky đang nỗ lực để nhận thêm ủng hộ trên toàn cầu cho kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm của mình. Nền tảng cơ bản mà Ukraine muốn trong đàm phán là kế hoạch 10 điểm của Tổng thống Zelensky năm 2022, liên quan đến nhiều chủ đề như thực phẩm, an ninh năng lượng…

Nhưng các quốc gia ở Nam Bán cầu nhận định rằng các diễn đàn nào thúc đẩy hòa bình chỉ có thể đạt được sức hút nếu Nga có một ghế tại bàn đàm phán.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết Thủ tướng Modi đã bày tỏ thiện chí đóng vai trò xây dựng trong tiến trình hòa bình, mặc dù còn quá sớm để bình luận về các phương thức và lộ trình cụ thể ở giai đoạn này.

Nỗ lực ngoại giao trở nên cấp bách hơn khi lực lượng Nga giành kiểm soát thêm nhiều diện tích ở khu vực Donetsk và quân đội Ukraine đã bất ngờ xâm nhập qua biên giới tràn vào Kursk của Nga.

Vào ngày 15-16/6, Ukraine đã tổ chức hội nghị hòa bình tại Thụy Sĩ với sự tham gia của đại diện 92 quốc gia, nhưng không có Nga. Trung Quốc cũng không tham dự sự kiện, trong khi Ấn Độ cùng các phái đoàn khác bao gồm Indonesia và Nam Phi từ chối ký thông cáo chung.

Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine cho biết nước chủ nhà của hội nghị hòa bình thứ hai sẽ phải ký vào thông cáo chung.

New Delhi cho đến nay vẫn nhấn mạnh cần có ngoại giao và đối thoại để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Ấn Độ cũng bày tỏ sẵn sàng đóng góp cho các nỗ lực hòa bình.

Thủ tướng Modi đã đến thăm Moskva từ ngày 8-9/7. Trong chuyến thăm này, Nga và Ấn Độ thống nhất tăng cường hợp tác song phương về thương mại và các lĩnh vực như năng lượng, y dược…

Hà Linh/Báo Tin tức (SCMP)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.