Lãnh đạo Mỹ, Ấn Độ điện đàm về tình hình Ukraine, Bangladesh

Ngày 26/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc điện đàm thảo luận về tình hình xung đột ở Ukraine sau chuyến thăm của ông Modi tới Kiev, cũng như những diến biến gần đây tại Bangladesh. 
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Modi tại hội nghị G20. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong bài đăng trực tuyến, Thủ tướng Modi cho biết ông đã thảo luận về tình hình Ukraine với nhà lãnh đạo Mỹ, trong đó ông tái khẳng định lập trường của Ấn Độ ủng hộ sớm trở lại hòa bình và ổn định. Đối với tình hình Bangladesh, ông Modi cho biết hai bên nhấn mạnh sự cần thiết sớm khôi phục trạng thái bình thường ở nước này, ưu tiên đảm bảo an ninh và an toàn cho dân thường. 

Trong khi đó, Nhà Trắng ra tuyên bố cho biết Tổng thống Biden đánh giá cao chuyến thăm gần đây của nhà lãnh đạo Ấn Độ tới Ba Lan và Ukraine. Hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ ủng hộ giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột theo luật pháp quốc tế trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc. 

Tuần trước, ông Modi đến thăm Ukraine trong chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Ấn Độ trong lịch sử hiện đại của Ukraine. Trong chuyến thăm, ông Modi hối thúc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột, đồng thời đề xuất Ấn Độ sẽ giúp mang lại hòa bình. 

Trước đó, tháng 7 vừa qua, ông Modi cũng đã thăm Nga.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.