Kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế tiếp sức cho chứng khoán châu Âu

Các chỉ số chứng khoán chủ chốt ở châu Âu đã gần chạm các mốc cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 18/5, giữa lúc thị trường lạc quan về triển vọng phục hồi kinh tế khi một loạt nước bắt đầu nới lỏng phong tỏa, tỷ lệ thất nghiệp giảm ở Anh và kết quả kinh doanh khởi sắc của nhiều công ty. 
Chú thích ảnh
Hoạt động tại Sàn Giao dịch Chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,5% - tiệm cận mức cao kỷ lục hồi tuần trước, trong khi chỉ số FTSE MIB của Italy nhích 0,9% so với các mức ghi nhận trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Chỉ số DAX của Đức cũng xác lập kỷ lục mới. 

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Anh cũng ngập sắc xanh nhờ tâm lý phấn chấn của giới đầu tư sau khi Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố số liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong quý I/2021 giảm mạnh hơn dự báo, ở mức 4,8%. 

Theo phóng viên TTXVN tại London, tỷ lệ có việc làm ở Anh cũng tăng 0,2% lên 75,2%. Nhà kinh tế học tại Resolution Foundation, Hannah Slaughter, nhận định thị trường lao động ở nước này đang bước sang giai đoạn mới, bắt đầu phục hồi khi nền kinh tế mở cửa trở lại.

Trong khi đó, nhà kinh tế trưởng tại Viện các giám đốc của Anh - ông Tej Parikh, cũng cho rằng thị trường việc làm đang đứng vững. Ông kêu gọi Chính phủ Anh tăng cường các chương trình đào tạo để giúp khắc phục tình trạng lao động thiếu hụt các kỹ năng.

Thị trường việc làm khởi sắc cũng tiếp sức cho đồng bảng Anh tăng lên mức cao kỷ lục trong 3 tháng qua. Theo đó, trong phiên giao dịch sáng 18/5, đồng bảng Anh đã lần đầu tiên kể từ tháng 2 vừa qua tăng so với đồng USD - ở mức 1 bảng Anh đổi 1,42 USD.

Đến 15h02 ngày 18/5 (theo giờ Việt Nam), đồng bảng Anh tăng khoảng 0,5% so với đồng USD - ở mức 1 bảng Anh đổi 1,4207 USD. Tuy nhiên, đồng bảng Anh chỉ tăng 0,1% so với đồng euro, theo đó 85,9 xu Anh đổi được 1 euro.

Chú thích ảnh
Đồng tiền mệnh giá 1 bảng Anh tại London. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, đồng bảng Anh đã tăng giá hơn 2% so với đồng euro trong tháng 2 khi nước này tích cực triển khai chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19, qua đó nâng cao kỳ vọng nền kinh tế “xứ sở sương mù” sẽ phục hồi nhanh hơn so với các nước châu Âu khác.

Phan An - Đình Thư (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.