Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm

Dự báo lạm phát Mỹ tăng vọt đã khiến thị trường chứng khoán châu Á biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày 13/5, khi giới đầu tư theo dõi diễn biến trên Phố Wall với lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ buộc phải tăng lãi suất sớm hơn dự kiến để tránh đà tăng giá cả vượt quá tầm kiểm soát.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử thông báo chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch ở Sydney, Australia. Ảnh: THX/TTXVN

Các sàn giao dịch chứng khoán ngập tràn sắc đỏ trong tuần này, do lo ngại ngày càng tăng về triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu và các biện pháp kích thích quy mô lớn sẽ chứng kiến sự bùng nổ chi tiêu vốn bị dồn nén trong thời gian dài. Sự dồn nén đó sẽ khiến nguồn cung trở nên căng thẳng và đẩy chi phí lên.

Những lo ngại này càng được củng cố bởi số liệu được công bố ngày 12/5 cho hay lạm phát của Mỹ đã tăng lên mức 4,2% trong tháng 4, cao hơn nhiều so với ước tính và là mức cao nhất kể từ năm 2008, ngay trước khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu xảy ra. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi đà tăng giá của các mặt hàng như đồng, sắt và gỗ, hiện ở các mức cao kỷ lục hoặc mức cao nhất trong nhiều năm.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,83%, xuống 28.812,63 điểm. Triển vọng kém lạc quan của các công ty công nghệ và số ca mắc COVID-19 trong nước đã tác động xấu tới tâm lý giới đầu tư.

Tại thị trường Seou, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm điểm phiên thứ ba liên tiếp, do lo ngại về lạm phát hậu đại dịch sớm hơn dự kiến đã ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư. Kết thúc phiên này, chỉ số Kospi giảm 39,55 điểm (1,25%), xuống 3.122,11 điểm.

Các thị trường Wellington của New Zealand và Đài Bắc của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đều giảm hơn 1%, trong khi thị trường Sydney của Australia và Bangkok của Thái Lan cũng chứng kiến các mức giảm lớn.

Không nằm ngoài xu hướng trên, tại Trung Quốc, hai thị trường chúng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt đi xuống, trước những đồn đoán rằng Fed sẽ phải nâng lãi suất sớm hơn dự kiến. Khép lại phiên này, chỉ số Hang Seng hạ 512,37 điểm (1,81%), xuống 27.718,67 điểm. Trong khi chỉ số Shanghai Composite lùi 33,2 điểm (0,96%), xuống 3.429,53 điểm.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch chiều 13/5, chỉ số VN-Index giảm 7,1 điểm (0,56%) xuống 1.261,99 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 4,7 điểm (1,66%) lên 287,03 điểm.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.