Chứng khoán Mỹ đi xuống trong phiên giao dịch 17/5

Trong phiên giao dịch 17/5, các thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống, với nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà giảm, do nhà đầu tư lo ngại lạm phát gia tăng.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,2% xuống 34.327,79 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,4% xuống 13.379,05 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 trên giảm 0,3% xuống 4.163,29 điểm.

Chuyên gia Peter Cardillo tại Spartan Capital Securities nhận định thị trường đang diễn biến chậm chạp với đà tăng giảm trái chiều của các nhóm cổ phiếu, khi các lĩnh vực năng lượng, kim loại và ngân hàng đi lên, còn lĩnh vực công nghệ đi xuống. Phiên này, giá cổ phiếu của Netflix và Apple đều giảm 0,9%. Các chuyên gia nhận định đà đi xuống của nhóm cổ phiếu công nghệ đã “phủ mây đen” lên cả thị trường.

Theo chuyên gia Cardillo, mối lo ngại về lạm phát là “thủ phạm” gây ra đà giảm trên sàn chứng khoán, sau khi tuần trước Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 4/2021 đã ghi nhận mức tăng lớn nhất kể từ năm 2008. Số liệu này làm dấy lên lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ tăng lãi suất, động thái có thể tác động tiêu cực đến lợi ích của các công ty công nghệ.

Trong khi đó, Fed đã nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục duy trì chương trình mua trái phiếu quy mô lớn và mức lãi suất thấp kỷ lục trong thời gian cần thiết cho đến khi nền kinh tế tạo đủ việc làm và lạm phát vượt 2% trong một thời gian.

Tại thị trường Việt Nam, đóng cửa phiên 17/5, chỉ số VN-Index giảm 0,6% xuống 1.258,7 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,7% lên 296,79 điểm.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.