Kazakhstan cải cách chữ quốc ngữ 2 lần trong 1 năm

Chỉ trong vòng 1 năm, Kazakhstan cải cách chữ quốc ngữ 2 lần. Nguyên nhân từ đâu?

Tờ Daily Mail (Anh) ngày 20/2 đưa tin vào tháng 10/2017, Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev đã thay bảng chữ cái Kirin vốn được áp dụng trong thời gian dài tại quốc gia này bằng hệ thống chữ cái Latinh.

Kazakhstan cải cách chữ quốc ngữ 2 lần trong 1 năm ảnh 1

Tổng thống Nursultan Nazarbayev đã thay đổi quan điểm đối với hệ thống chữ cái Latinh (phái). Ảnh: Daily Mail

Hệ chữ cái Latinh của Kazakhstan gồm 32 ký tự và tận dụng dấu nháy đơn để biểu thị những thanh âm đặc biệt. Tuy nhiên, người dân Kazakhstan phàn nàn rằng hệ chữ cái mới này phức tạp và gây nhiều khó khăn trong việc viết và đọc.

Sau đó, Tổng thống Nazarbayev vào ngày 20/2 đột ngột ký ban hành sắc lệnh áp dụng hệ chữ cái mới nhiều tương đồng với quốc gia hàng xóm Turkmenistan để thay thế bản dựa trên chữ Latinh. Dự tính trong vòng 7 năm tới, hệ chữ cái mới sẽ dần được phổ biến.

Mặc dù Kazakh được ghi nhận là ngôn ngữ chính thức kể từ khi Kazakhstan trở thành quốc gia độc lập năm 1991 nhưng trong cuộc khảo sát toàn quốc năm 2009, chỉ có 62% dân số quốc gia này thừa nhận họ thành thạo nói và viết tiếng Kazakh.

Trong cùng cuộc khảo sát, 85% người Kazakhstan khẳng định họ thường sử dụng tiếng Nga. Được biết tiếng Nga cũng là một ngôn ngữ chính thức tại Kazakhstan.

Một số quốc gia sử dụng ngữ hệ Turk như Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Turkmenistan và Uzbekistan đều đã chuyển sang hệ chữ cái Latinh.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.