JVC Việt Nhật mở rộng sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế Hưng Yên

Tối ngày 8/5, Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ JVC Việt Nhật (JVC Việt Nhật) chính thức khánh thành Nhà máy JVC số 2, Khu công nghiệp số 3, Đồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên. Sự kiện là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của doanh nghiệp chuyên sản xuất xe hai bánh và phụ tùng chất lượng cao, trong bối cảnh thị trường xe điện đang tăng trưởng mạnh.

Ông Nguyễn Trọng Chinh – Giám đốc JVC Việt Nhật nhấn mạnh, việc đầu tư một nhà máy mới là quyết định không dễ dàng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường biến động. 

Chú thích ảnh
Tổng giám đốc JVC Việt Nhật Nguyễn Trọng Chinh phát biểu tại Lễ khánh thành Nhà máy JVC số 2.

Theo ông Chinh, JVC không đặt mục tiêu trở thành công ty lớn nhất ngành xe hai bánh, mà mong muốn trở thành doanh nghiệp tử tế và đáng tin cậy nhất. “Sự tử tế không thể là khẩu hiệu nhất thời, mà là nguyên tắc sống xuyên suốt từ lãnh đạo đến từng nhân viên. Những người thiếu trung thực sẽ bị loại bỏ, bất kể họ là ai,” ông khẳng định.

Nhờ kiên định với triết lý “lấy chữ Tâm làm gốc”, JVC đã dần khẳng định uy tín trong ngành, xây dựng niềm tin với khách hàng và đối tác. 

Với quy mô hơn 40.000m², Nhà máy JVC số 2 được đầu tư hiện đại từ nhà xưởng đến khu sinh hoạt cho người lao động, tuân thủ tiêu chuẩn cao về vệ sinh và môi trường làm việc. Việc đưa nhà máy vào vận hành không chỉ nâng cao năng lực sản xuất và kiểm soát chất lượng của JVC Việt Nhật, mà còn tạo thêm hàng trăm việc làm mới tại địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng thu ngân sách cho tỉnh Hưng Yên.

Chú thích ảnh
Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy JVC số 2.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của một nhà máy sản xuất có công nghệ tiên tiến như JVC số 2 sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến chuỗi cung ứng ngành công nghiệp phụ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư mạnh hơn vào lĩnh vực sản xuất xe điện – một trong những hướng đi chiến lược mà Việt Nam đang ưu tiên phát triển.

Chính quyền địa phương kỳ vọng với mô hình sản xuất gắn liền phát triển bền vững, JVC Việt Nhật sẽ trở thành hình mẫu về doanh nghiệp công nghiệp xanh, có trách nhiệm xã hội cao và đồng hành cùng tỉnh Hưng Yên trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Không dừng lại ở việc mở rộng quy mô, JVC Việt Nhật đang triển khai kế hoạch đổi mới toàn diện về công nghệ sản xuất và chính sách hậu mãi. Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp sẽ đầu tư mạnh vào chuyển đổi số, tự động hóa quy trình, cải tiến vật liệu và thiết kế để nâng cao chất lượng xe điện, phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng hiện đại.

Trong bối cảnh ngành xe điện tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ nhờ xu hướng chuyển dịch từ xe xăng sang xe điện, các doanh nghiệp nội địa như JVC Việt Nhật có cơ hội lớn để thể hiện vai trò tiên phong.

Việc đưa vào hoạt động Nhà máy JVC số 2 không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn góp phần lan tỏa giá trị “sản xuất tử tế”, góp sức vào mục tiêu phát triển kinh tế – công nghiệp của tỉnh Hưng Yên nói riêng và ngành xe hai bánh Việt Nam nói chung.

Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân Tộc

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.