Toyota sẽ xây dựng nhà máy xe điện tại Thượng Hải

Nhà sản xuất ô tô Toyota của Nhật Bản ngày 5/2 cho biết sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện tại Thượng Hải cho thương hiệu hạng sang Lexus của mình, đồng thời nâng dự báo lợi nhuận năm nay lên gần 30 tỷ USD.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Toyota Motor tại một đại lý của hãng ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Toyota cho biết: “Chúng tôi đã quyết định thành lập một công ty thuộc sở hữu hoàn toàn để phát triển và sản xuất pin và xe điện chạy pin (BEV) thương hiệu Lexus tại Thượng Hải, Trung Quốc”. Toyota đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất tại đây sau năm 2027 và cho biết nhà máy mới sẽ tạo ra 1.000 việc làm mới, với công suất sản xuất hàng năm khoảng 100.000 xe.

Đây sẽ là nhà máy xe điện thuộc sở hữu hoàn toàn của nước ngoài thứ hai tại Trung Quốc sau nhà máy tại Thượng Hải của Tesla. Các công ty nước ngoài khác sản xuất ô tô tại nước này đều phải liên doanh với các công ty Trung Quốc.

Cùng ngày 5/2, Toyota dự đoán sẽ đạt lợi nhuận ròng 4.520 tỷ yen (29,5 tỷ USD) trong năm tài chính này, tăng so với dự báo trước đó là 3.570 tỷ yen.

Ông Tatsuo Yoshida, nhà phân tích ô tô cấp cao tại Bloomberg Intelligence, cho biết Toyota từng "cực kỳ thận trọng trong việc mở rộng kinh doanh tại Trung Quốc do lo ngại về các rủi ro như rò rỉ công nghệ". Tuy nhiên, ông cho hay công ty hiện đã chuyển hướng sang phát triển công nghệ và sản phẩm phù hợp với thị trường bản xứ, đảm bảo có được sự chấp nhận của người tiêu dùng Trung Quốc.

Năm ngoái, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản trở thành nước xuất khẩu xe lớn nhất, nhờ vị thế thống trị trong lĩnh vực xe điện. Chính phủ Trung Quốc đã hỗ trợ việc phát triển và sản xuất các loại xe chạy bằng pin ít gây ô nhiễm hơn, một lĩnh vực mà các nhà sản xuất Trung Quốc như BYD đang dẫn đầu.

Vì vậy, ông Yoshida nhận định quyết định xây dựng nhà máy ở Thượng Hải của Toyota "là một bước đi chiến lược hợp lý". Ông cho rằng khả năng thực hiện các khoản đầu tư chủ động vào điện khí hóa (đặc biệt là BEV) và hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc của Toyota, ngay cả khi các công ty ô tô khác do dự, là một thế mạnh của “ông lớn” này, bắt nguồn từ nguồn nhân lực và tài chính dồi dào.

Toyota ngày 5/2 cho hay nhà máy sản xuất pin mới của họ tại bang North Carolina của Mỹ đã sẵn sàng bắt đầu sản xuất. Công ty cho biết, nhà máy trị giá gần 14 tỷ USD này sẽ bắt đầu cung cấp pin cho các loại xe điện ở Bắc Mỹ vào tháng Tư.

Khánh Ly/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.