Samsung sản xuất hàng loạt pin xe điện thế hệ mới

Ngày 31/3, Samsung SDI thông báo vừa tổ chức lễ xuất xưởng module pin 4695 (đường kính 46 mm, cao 95 mm).
Chú thích ảnh
Một trạm sạc dành cho xe điện tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Anh Nguyên/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Như vậy, Samsung SDI trở thành công ty sản xuất pin đầu tiên của Hàn Quốc bắt đầu sản xuất hàng loạt loại pin phi 46 (46Φ: tức đường kính 46 mm), còn được gọi là “pin hình trụ thế hệ tiếp theo”, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch ban đầu. Đây được coi là chiến lược nhằm đẩy nhanh vị trí dẫn đầu trong thị trường pin phi 46, có thể là bước ngoặt làm thay đổi cục diện thị trường xe điện trong tương lai.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, pin 4695 được sản xuất tại dây chuyền chính tại nhà máy Samsung SDI Cheonan, sau đó cung cấp số lượng ban đầu cho khách hàng tại Mỹ để sử dụng cho phương tiện giao thông nhỏ, nhẹ (micro mobility).

Pin phi 46 của Samsung SDI sử dụng vật liệu catốt NCA (niken, coban, nhôm) dung lượng cao, hàm lượng niken cao và vật liệu catốt SCN (hợp chất silicon carbon) độc quyền. Samsung SDI cho biết điều này đã làm giảm hiện tượng phồng pin, đồng thời tăng mật độ năng lượng, kéo dài tuổi thọ và đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, Samsung SDI còn áp dụng công nghệ “Tabless”, mở rộng đường dẫn dòng điện bằng cách chia đầu điện cực thành nhiều tab (đầu mút), giảm điện trở bên trong khoảng 90% và tăng sản lượng. Pin phi 46 có dung lượng năng lượng cao hơn khoảng 6 lần so với pin hình trụ 2170 (đường kính 21 mm, cao 70 mm) hiện tại. Điều này có nghĩa là có thể đạt được công suất mà ứng dụng yêu cầu ngay cả khi chỉ sử dụng số lượng pin ít hơn.

Đầu tháng này, Samsung SDI đã ra mắt dòng sản phẩm đa dạng gồm 46 sản phẩm, trong đó có pin 4695, 4680, 46100 và 46120 tại “InterBattery 2025” được tổ chức tại trung tâm triển lãm COEX (Hàn Quốc) và công bố kế hoạch bắt đầu sản xuất hàng loạt trong quý I/2025.

Samsung SDI cũng đang tích cực thảo luận các dự án liên quan đến pin phi 46 với các khách hàng mua xe điện lớn và hy vọng sẽ đạt được kết quả rõ rệt trong lĩnh vực xe điện trong tương lai, bắt đầu từ nguồn cung này.

Theo công ty nghiên cứu thị trường SNE Research, thị trường pin phi 46 dự kiến sẽ tăng trưởng trung bình 33% mỗi năm, từ 155 GWh (gigawatt-giờ) trong năm nay lên 650 GWh vào năm 2030. Một lãnh đạo của Samsung SDI cho biết với việc sản xuất hàng loạt và cung cấp ban đầu loại pin phi 46 này, danh mục sản phẩm của Samsung SDI đã được đa dạng hóa hơn nữa. Công ty cũng muốn đảm bảo vị thế thống lĩnh thị trường thông qua khả năng cạnh tranh và chất lượng sản xuất khác biệt.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.