Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Khoa Nhạc Jazz tổ chức chuỗi hoạt động nghệ thuật, học thuật và giao lưu quốc tế với chủ đề “Jazz & Friends – Hội tụ và lan tỏa”. Điểm nhấn là hòa nhạc Jazz & Friends X, quy tụ gần 100 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, đồng thời mở ra những thử nghiệm mới khi Jazz kết hợp giao hưởng thính phòng, âm nhạc truyền thống và công nghệ.
Phát biểu tại buổi công bố sự kiện, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Mạnh - Trưởng Khoa Jazz nhấn mạnh, đây là một cột mốc quan trọng, vừa tôn vinh chặng đường phát triển của nhạc Jazz tại Học viện, vừa điểm lại những bước chuyển mình mạnh mẽ của Jazz Việt Nam trong đời sống âm nhạc đương đại.
Chuỗi sự kiện diễn ra phong phú gồm Hội thảo quốc tế “Nhạc Jazz và Công nghệ âm nhạc”, công bố cuốn sách “Tác giả – Tác phẩm Jazz Việt 2026”, chương trình hòa nhạc “Jazz & Friends IX – Youth” dành cho các sinh viên tài năng, và đặc biệt là đêm hòa nhạc đỉnh cao “Jazz & Friends X”.
Lần đầu tiên Việt Nam quy tụ gần 100 nghệ sĩ Jazz xuất sắc đến từ Hoa Kỳ, Thụy Điển, Na Uy, Vương quốc Anh cùng các nghệ sĩ Jazz Việt Nam (quy tụ gần 100 nghệ sỹ Jazz). Đêm diễn trở thành không gian giao thoa văn hóa đặc sắc, nơi các nghệ sĩ cùng đối thoại và hòa tấu. Từ những giai điệu kinh điển cho đến ngôn ngữ Jazz đương đại, tất cả kết hợp lại thành một tổng thể âm nhạc đa dạng nhưng thống nhất trong tinh thần sáng tạo không giới hạn.
Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên Jazz được chính các nghệ sĩ Việt Nam sáng tác và trình diễn hòa quyện cùng dàn nhạc giao hưởng thính phòng.
Điểm đặc biệt của đêm hòa nhạc không chỉ nằm ở sự xuất hiện của dàn nhạc giao hưởng thính phòng bên cạnh các nghệ sĩ Jazz mà còn là sự kết hợp với chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam thông qua hòa âm, tiết tấu, ngẫu hứng và phát triển chủ đề, đồng thời được mở rộng bằng màu sắc, cấu trúc và khả năng biểu đạt của dàn nhạc giao hưởng thính phòng qua đó hình thành cuộc đối thoại giữa Jazz - giao hưởng - âm nhạc truyền thống Việt Nam.
Chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam trở thành nguồn cảm hứng và chất liệu sáng tạo, được chuyển hóa để tạo nên những cách biểu đạt mới trong ngôn ngữ Jazz và giao hưởng.
Đây cũng là một trong những điểm nhấn nghệ thuật quan trọng nhất của đêm hòa nhạc, thể hiện nỗ lực đưa Jazz Việt Nam từ quá trình tiếp nhận và học hỏi đến đối thoại, chuyển hóa và sáng tạo, qua đó từng bước nâng tầm ngôn ngữ Jazz Việt Nam lên trình độ hàn lâm và kinh viện”, TS Nguyễn Tiến Mạnh cho biết.
Thử nghiệm đáng chú ý khác là lần đầu trong hành trình Jazz & Friends, các tác phẩm Jazz do nghệ sĩ Việt Nam sáng tác được trình diễn cùng dàn nhạc giao hưởng thính phòng.
Sự kết hợp không chỉ dừng ở việc đặt Jazz và giao hưởng trên cùng một sân khấu. Chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam được đưa vào tác phẩm thông qua hòa âm, tiết tấu, ngẫu hứng và phát triển chủ đề, sau đó mở rộng bằng màu sắc và cấu trúc của dàn nhạc giao hưởng thính phòng.
Theo định hướng của chương trình, ba yếu tố Jazz – giao hưởng – âm nhạc truyền thống Việt Nam sẽ cùng tham gia vào quá trình sáng tạo. Những chất liệu truyền thống trở thành nguồn cảm hứng để tìm kiếm cách biểu đạt mới, qua đó hướng đến một ngôn ngữ Jazz mang dấu ấn Việt Nam.
Danh sách nghệ sĩ khách mời có NSƯT Quyền Văn Minh; Giáo sư, nghệ sĩ Lars Andersson đến từ Thụy Điển; nghệ sĩ, giáo sư Jan Bang của Na Uy; nghệ sĩ sáo pí, đàn môi Nguyễn Đức Minh; Paul Zetter đến từ Vương quốc Anh; David Valdez của Hoa Kỳ; Ingolv Haaland của Na Uy cùng nhiều nghệ sĩ khác. Dàn dây Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cũng tham gia chương trình.
Trước đêm hòa nhạc chính, ngày 9/10, sinh viên Khoa Nhạc Jazz sẽ trình diễn Jazz & Friends IX – Youth – Sắc Việt tại Phòng Hòa nhạc nhỏ. Chương trình khai thác sự giao thoa giữa Jazz với những chất liệu âm nhạc Việt Nam, qua đó để các nghệ sĩ trẻ thử nghiệm cách thể hiện những giai điệu quen thuộc bằng ngôn ngữ Jazz. Chương trình miễn phí vé vào cửa.
Ngày 5/11, Hội thảo quốc tế “Nhạc Jazz và Công nghệ âm nhạc” được tổ chức với sự tham gia của nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, giảng viên và chuyên gia trong nước, quốc tế. Nội dung tập trung vào công nghệ trong sáng tác và biểu diễn Jazz, Live Electronics, công nghệ phòng thu, sản xuất âm nhạc, các phương thức biểu diễn mới và ứng dụng công nghệ trong đào tạo. Sau phiên hội thảo buổi sáng là workshop chuyên ngành dành cho nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên.
Khoa Nhạc Jazz được thành lập năm 2013, hiện đào tạo từ Trung cấp, Đại học đến Cao học với các chuyên ngành Piano Jazz, Guitar Jazz, Trống Jazz, Saxophone Jazz và Bass Jazz. Bên cạnh đào tạo và biểu diễn, một trong những hướng nghiên cứu của Khoa là phát triển ngôn ngữ Jazz Việt Nam thông qua sự kết hợp giữa Jazz quốc tế với chất liệu âm nhạc truyền thống và văn hóa Việt Nam.
PGS.TS, nhạc sĩ Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đánh giá, dù là một khoa còn khá trẻ, sự phát triển mạnh mẽ trong những năm qua đã cho thấy sức lan tỏa cũng như nhu cầu xã hội đối với Jazz.
Theo TS. Nguyễn Huy Phương, gần như năm nào các nghệ sĩ của Khoa Nhạc Jazz cũng tham gia những chương trình quan trọng, đặc biệt là các hoạt động đối ngoại của đất nước. Ông cho rằng đây là những minh chứng rõ ràng cho quá trình phát triển và vị trí ngày càng được khẳng định của Khoa Nhạc Jazz.Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn trong tương lai, Khoa Nhạc Jazz tiếp tục mở rộng, phát triển thêm những chuyên ngành còn thiếu, trong đó có Vocal, Brass và một số lĩnh vực liên quan.
Chuỗi hoạt động nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với chủ đề "Jazz & Friends - Hội tụ và lan tỏa".
Chương trình Jazz and Friends IX – Sắc Việt.
Thời gian: 20h, ngày 9/10/ 2026, tại Phòng Hòa nhạc Nhỏ – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Miễn phí vé vào cửa.
Hội thảo quốc tế “Nhạc Jazz và công nghệ âm nhạc”.
Thời gian: 9h, thứ Năm, ngày 5/11/2026 tại Phòng hoà nhạc nhỏ - Học viện âm nhạc Quốc Gia Việt Nam.
Công bố cuốn sách “Tác giả - Tác phẩm Jazz Việt 2026”.
Ấn phẩm giới thiệu các tác giả, nghệ sĩ và tác phẩm tiêu biểu của Jazz Việt Nam, góp phần ghi nhận quá trình hình thành, phát triển và những thành tựu của Jazz trong đời sống âm nhạc Việt Nam. Cuốn sách hướng tới việc hệ thống hóa, lưu giữ và giới thiệu tư liệu về Jazz Việt Nam, tạo nguồn tham khảo cho nghiên cứu, giảng dạy và thực hành Jazz. Đây cũng là một bước đi trong việc xây dựng nền tảng tư liệu cho Jazz Việt Nam, giúp những sáng tạo của các thế hệ nghệ sĩ được ghi nhận và tiếp tục được nghiên cứu, phát triển trong tương lai.
Chương trình hòa nhạc “Jazz & Friends X” quy tụ 100 nghệ sĩ Jazz xuất sắc.
Thời gian: 20 giờ, ngày 6/11/2026 tại Phòng hòa nhạc lớn, Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Hà Nội.