Italy và Armenia chuyển sang thanh toán bằng đồng rúp

Armenia có vai trò rất quan trọng trong "liên minh kinh tế" mới giữa Nga và Italy.
Chú thích ảnh
Một văn phòng đổi tiền ở Rome, Italy. Ảnh: Tân Hoa Xã

Sau kỳ nghỉ năm mới, Phòng Thương mại Italy-Nga (IRTP) sẽ triển khai một hệ thống thanh toán mới cho phép các công ty Nga mua hàng hóa Italy bằng đồng rúp. Điều này đã được Chủ tịch IRTP Ferdinando Pelazzo nói với hãng thông tấn Nga RIA Novosti ngày 27/12.

Theo ông Pelazzo, Nga và Italy có kim ngạch thương mại song phương khá tốt, khoảng 3 tỷ euro mỗi chiều và con số này có thể tăng lên.

Người Nga thích mua hàng Italy như quần áo, dày dép, xe cộ. Thị trường này có thể mở rộng hơn nhưng bị cản trở bởi các lệnh trừng phạt chống Nga của phương Tây.

Ông Pelazzo cho biết IRTP có hai văn phòng: Một ở Milan, và văn phòng còn lại ở Moskva. Các doanh nhân từ Italy và Nga gặp nhau ở đó quyết định rằng để tăng doanh thu, tốt hơn hết là hai bên nên chuyển sang giao dịch bằng đồng rúp vào lúc này.

Đối với vấn đề trên, bên trung gian - nước thứ ba - rất quan trọng đối với cả Nga và Italy. Đó là Armenia. Armenia nằm gần Italy nhất và điều này thuận tiện xét về mặt địa lý. Hai bên cũng đã cân nhắc về hậu cần. Việc vận chuyển một số hàng hóa qua Armenia sẽ thuận tiện hơn và việc này đang được thực hiện. Hậu cần cũng liên quan đến thiết bị điện tử mà Italy không thể bán trực tiếp cho Nga.

Điều quan trọng là từ quan điểm thanh toán, hai bên đã giải quyết được vấn đề: Nga và Italy đã mở một tài khoản ở Armenia và thực hiện các giao dịch thông qua đó. Tuy nhiên, vẫn còn phải giải quyết một số chi tiết và thanh toán cho tất cả hàng hóa bằng đồng rúp thông qua Armenia.

Điều quan trọng nữa là Italy có vai trò như một trong những đối tác thương mại chính của Armenia và nước này có quan hệ rất thân thiện với Nga, ông Pelazzo lưu ý.

Người sáng lập IRTP Vincenzo Trani và hiện đã chuyển công tác cho biết thêm rằng các biện pháp trừng phạt tài chính chống Nga gây tổn hại cho nước này, nhưng chúng cũng là động lực để tìm kiếm những con đường phát triển mới. Và khu vực giao dịch bằng đồng rúp nhỏ đang nổi lên giữa Italy, Armenia và Nga là bằng chứng cho điều này.

“Trong nhiều thập kỷ, Nga đã có mặt ở Armenia nhưng không thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để phát triển quan hệ sâu sắc hơn với Armenia. Bây giờ tình hình đang thay đổi. Theo nguồn tin của chúng tôi, hàng chục doanh nhân Nga đã đến thăm Armenia trong hai đến ba tháng qua. Có tất cả những điều kiện tiên quyết để phát triển quan hệ kinh tế và các dự án kinh doanh giữa Nga và Armenia", cựu quan chức của IRTP khẳng định.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.

Từ trái sang, trên xuống: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP, THX/TTXVN

WSJ: Ông Putin muốn cùng ông Trump và ông Tập Cận Bình bàn về xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề xuất cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về xung đột Ukraine. Theo The Wall Street Journal, cuộc gặp có thể diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc vào tháng 11, nhưng Washington chưa chấp thuận đề xuất này.