Iran tăng cường nhập khẩu hàng hóa của Nga

Ngày 27/12, Iran đã ký hai thỏa thuận tài chính với Nga nhằm tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ Moskva. Những thỏa thuận này được ký kết nhân chuyến thăm của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Mohammad Reza Farzin tới thăm Nga. 
Chú thích ảnh
Vận chuyển hàng hóa tại cảng ở Saint Petersburg, Nga. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo thỏa thuận đầu tiên, ngân hàng Sepah của Iran đã mở thư tín dụng trị giá 17 triệu euro (tương đương 18,9 triệu USD) ở Nga để đảm bảo thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu từ nước này. Thư tín dụng là một phương thức thanh toán cung cấp bảo lãnh kinh tế từ ngân hàng cho nhà xuất khẩu. Đây là thư tín dụng đầu tiên được mạng lưới ngân hàng Iran mở ở nước ngoài kể từ khi Mỹ tái áp dụng các lệnh trừng phạt đối với Iran sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 hồi tháng 5/2018. Thư tín dụng này cũng tạo điều kiện để thương nhân Iran mua hàng hóa từ các nhà cung cấp Nga dễ dàng hơn.

Theo thỏa thuận thứ hai, ngân hàng Sberbank của Nga và ngân hàng Melli của Iran đã nhất trí hạn mức tín dụng trị giá 6,5 tỷ ruble (khoảng 70,91 triệu USD) để Tehran nhập khẩu hàng hóa thiết yếu từ Nga, giúp các nhà xuất khẩu Iran dễ tiếp cận hơn các khoản vay của Nga. Hạn mức tín dụng là giới hạn vay được đặt trước, có thể được sử dụng nhiều lần.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Mohammad Reza Farzin đã tới Nga ngày 26/12 vừa qua để đàm phán việc mở rộng hợp tác tiền tệ và ngân hàng, cũng như cải thiện quan hệ với Nga theo thỏa thuận thương mại tự do (FTA) được ký kết giữa Iran và Liên minh kinh tế Á-Âu một ngày trước đó. Trong ngày 27/12, ông Farzin đã gặp người đồng cấp Nga Elvira Nabiullina. Hai bên đã hoàn tất thỏa thuận sử dụng đồng nội tệ của hai nước là đồng rial và đồng ruble trong thương mại song phương, thay vì đồng USD.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.