Italy công bố 3 ưu tiên trong năm Chủ tịch G7

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 19/12, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết xung đột Ukraine, Trung Đông và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là 3 ưu tiên trong nhiệm kỳ nước này làm Chủ tịch Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) vào năm 2024.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Nhóm G7 tại Osaka, ngày 28/10/2023. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị ở Rome với sự tham gia của các đại sứ Italy ở nước ngoài, Ngoại trưởng Tajani khẳng định 3 chủ đề sẽ là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Italy. Ông Tajani cho biết Hội nghị Ngoại trưởng đầu tiên của G7 trong năm 2024 sẽ được tổ chức vào tháng 4 trên đảo Capri, trong khi hội nghị thứ hai sẽ diễn ra sau kỳ nghỉ Hè ở thành phố Fiuggi thuộc vùng Lazio.

Trước đó, hồi tháng 11, Thủ tướng Giorgia Meloni thông báo Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 13-15/6 tại khu vực Puglia, miền Nam Italy. Các khách mời danh dự, như Australia và New Zealand, sẽ được mời tới hội nghị để tham gia thảo luận về tình hình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Dương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.