Italy ra lệnh dẫn độ nghi phạm phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc sang Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, một tòa án Italy vừa ra quyết định dẫn độ công dân Ukraine Serhii K. sang Đức, do bị tình nghi có liên quan đến vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc.
Chú thích ảnh
Vị trí rò rỉ trên đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) dưới biển Baltic ngày 28/9/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Serhii K. đã bị bắt giữ tại Italy hồi tháng 8, do có liên quan đến vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc hồi tháng 9/2022. Giới chức Đức cho rằng đối tượng này là đồng phạm trong vụ tấn công hệ thống trên, vốn là tuyến đường ống vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu.

Một loạt vụ nổ dưới nước năm 2022 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả hệ thống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2, khiến cả 4 đường ống đều không thể hoạt động. Trước khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, hơn 50% lượng khí đốt của Đức nhập khẩu từ Nga, trong đó phần lớn đi qua hệ thống đường ống này.

Do các vụ nổ xảy ra ở vùng biển ngoài khơi, các quốc gia châu Âu có liên quan như Thụy Điển, Đan Mạch và Đức đã cùng mở cuộc điều tra.

Tháng 8/2024, Đức đã khép lại giai đoạn điều tra ban đầu và phát lệnh truy nã Volodymyr Z., công dân Ukraine, vốn bị coi là kẻ cầm đầu. Theo cáo buộc, người này từng sống tại Ba Lan và đã thuê một du thuyền mang cờ Đức để tiến hành vụ tấn công. Serhii K. bị nghi ngờ là một trong những đồng phạm thân cận.

Về phần mình, Chính phủ Ukraine đã kịch liệt phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc. Luật sư của Serhii K. cho biết sẽ kháng cáo quyết định dẫn độ lên Tòa án Tối cao Italy.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.