Italy phá vỡ đường dây liên lạc của trùm mafia Matteo Denaro

Cảnh sát Italy ngày 19/4 đã bắt giữ 22 đối tượng trong khuôn khổ chiến dịch lùng bắt trùm mafia Matteo Denaro đang bị truy nã gắt gao nhất ở nước này.
Italy phá vỡ đường dây liên lạc của trùm mafia Matteo Denaro ảnh 1

Trùm mafia Matteo Denaro. Ảnh: cbsnews.com

Tuyên bố của cảnh sát cho biết các vụ bắt giữ nói trên diễn ra tại tỉnh Trapani ở phía Đông đảo Sicily. Chiến dịch truy quét này cũng phá vỡ được mạng lưới liên lạc mã hóa sử dụng các mảnh giấy nhỏ (gọi là "pizzini") giữa Denaro và các thuộc hạ. Cảnh sát đã xác nhận với báo giới 22 đối tượng bị bắt giữ là những thuộc hạ thân cận nhất của Denaro. Tuyên bố cho biết cuộc truy bắt là một phần của chiến dịch quy mô lớn nhằm bắt giữ Matteo Denaro, tiến tới “xóa bỏ quyền lực và làm cạn kiệt nguồn tài chính của mafia ở Sicily”. Matteo Denaro, 55 tuổi, một đối tượng mafia nguy hiểm từng tham gia vụ đánh bom ám sát các thẩm phán hồi những năm 1990 và cũng đã phạm nhiều tội ác khác. Denaro lẩn trốn từ năm 1993 và được coi là đối tượng có khả năng thay thế vị trí của “ông trùm của những ông trùm” Salvatore "Toto" Riina sau khi trùm mafia này chết trong tù hồi năm ngoái. Chiến dịch truy bắt Denaro của cảnh sát Italy đạt được đột phá vào năm 2015, khi lực lượng chức năng phát hiện những mẩu giấy liên lạc giữa đối tượng này với các thuộc hạ được giấu tại một trang trại ở Sicily.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.