Italy tăng cường trấn áp mafia

Trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp tội phạm có tổ chức trên diện rộng, cảnh sát Italy đã bắt giữ 56 đối tượng được cho là "bố già" nhiều băng đảng mafia ở vùng Sicily và những đối tượng tình nghi dính líu.
 Italy tăng cường trấn áp mafia ảnh 1

Cảnh sát Italy trong chiến dịch truy quét tội phạm ở Ostia, Rome ngày 28/11/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Italy cho biết đợt truy quét mới nhất nói trên diễn ra trong ngày với mục tiêu nhằm vào 2 tổ chức tội phạm Santa Elisabetta và Sciacca cùng 16 “gia đình” mafia khác.

Đáng chú ý trong số các đối tượng bị bắt giữ có Thị trưởng thành phố San Biagio Platani thuộc Sicily, ông Santino Sabella.

Vị quan chức này bị cáo buộc là đã từng thông đồng với mafia trong cuộc bầu cử địa phương vào năm 2014. Ngoài ra, ông Sabella còn được cho là đã từng gây sức ép để nhiều dự án của địa phương do các tổ chức mafia nhận thầu. Cuộc điều tra của cảnh sát cũng cho thấy có hai hiệp hội vốn đang điều hành các trung tâm tiếp nhận người di cư ở Sicily hiện đang bị các băng đảng tội phạm thao túng, giật dây.

Hồi đầu tháng này, cảnh sát Italy cũng đã bắt giữ 169 thành viên của hai "gia đình" mafia là Farao và Marincola thuộc nhóm 'Ndrangheta, tịch thu khoảng 50 triệu euro (59,79 triệu USD), trong chiến dịch truy quét được tiến hành tại cả Italy và Đức.  'Ndrangheta là một trong những tổ chức mafia nguy hiểm và thế lực nhất ở Italy.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.