Ít nhất 7 người thiệt mạng trong trận hỏa hoạn tại vùng núi Urals (Nga)

Ngày 8/5, nhà chức trách Nga cho biết hỏa hoạn nghiêm trọng đã thiêu rụi nhiều khu vực của dãy núi Urals, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, buộc người dân phải sơ tán để lánh nạn.
Chú thích ảnh
Ảnh: radiomoldova.md

Cháy rừng thường xảy ra vào cuối mùa Xuân và mùa Hè tại những khu rừng rộng lớn và thảo nguyên của Nga, song nhà chức trách địa phương cho biết đám cháy lan rộng này có thể bắt nguồn từ hành vi bất cẩn của con người. 

Theo hãng tin TASS của Nga, hỏa hoạn đã lan rộng ra khu vực phía Nam của tỉnh Kurgan gần biên giới với Kazakhstan, khiến 7 người thiệt mạng và 16 người bị thương ở cả Kurgan và làng Krasny Yar, khu Tyumen. Chính quyền Kurgan đã mở cuộc điều tra hình sự đối với vụ hỏa hoạn. 

Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Alexander Kurenkov cho biết đến nay, đám cháy không còn tiềm ẩn rủi ro đe dọa đời sống trong khu vực, đồng thời khẳng định nhà chức trách sẽ đảm bảo hỗ trợ những người bị ảnh hưởng do vụ hỏa hoạn. 

Những đám cháy lớn hiện cũng đang hoành hành tại vùng Sverdlovsk và vùng Tyumen ở dãy Urals, phía Bắc Kurgan. Tối 8/5, lực lượng chức năng đã phải sơ tán một ngôi làng ở vùng Sverdlovsk và thực hiện công tác dập lửa tại một kho thuốc súng.  

Theo hãng tin TASS, khoảng 53 đám cháy rừng hiện vẫn đang hoành hành tại khu vực này, gây thiệt hại khoảng 54.000 ha rừng ở vùng Sverdlovsk. Nhà chức trách đã triển khai 4.800 nhân viên cứu hỏa cho nỗ lực dập lửa.

Cuối tháng 4, hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại một ngôi làng ở phía Đông dãy núi Urals, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng trăm người mất nhà cửa.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.