Ít nhất 55 người bị thiệt mạng trong vụ lở đất ở Ethiopia

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 22/7, giới chức địa phương Ethiopia cho biết ít nhất 55 người đã thiệt mạng trong vụ lở đất ở huyện Gofa, một khu vực hẻo lánh thuộc miền Nam nước này, đồng thời cảnh báo số người chết có thể tăng lên.
Chú thích ảnh
Người dân tập trung tại hiện trường vụ lở đất ở huyện Gofa, miền Nam Ethiopia ngày 22/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Cơ quan Truyền thông khu vực Gofa dẫn lời quan chức địa phương thông báo: “Hơn 55 thi thể đã được tìm thấy sau vụ lở đất”.

Vụ lở đất xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng (07:00 GMT) sau những trận mưa lớn ở khu vực xa xôi trên. Việc tìm kiếm những người sống sót đang được tiến hành.

Ethiopia đang trải qua mùa mưa bắt đầu từ tháng 7 và dự kiến kéo dài đến giữa tháng 9 tới. Khu vực này từng trải qua các vụ lở đất thảm khốc trước đây, với ít nhất 32 người thiệt mạng vào năm 2018 sau 2 vụ lở đất cách nhau một tuần.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.