Dự án là sự hợp tác giữa Tập đoàn Getter của Israel và Bookpod, một nền tảng bán sách trực tuyến và xuất bản có trụ sở tại Jerusalem, hiện hợp tác với hơn 3.000 tác giả. Theo giới thiệu của các đơn vị phát triển, hệ thống có khả năng tự động hóa quy trình sản xuất, từ in ấn đến đóng sách, giúp tạo ra một cuốn sách hoàn chỉnh trong thời gian ngắn nhất khoảng 30 giây, tùy thuộc vào đặc điểm của từng ấn phẩm.
Điểm nổi bật của công nghệ này là phương thức in theo yêu cầu. Thay vì phải in hàng trăm hoặc hàng nghìn bản trước khi đưa sách ra thị trường, nhà xuất bản chỉ sản xuất khi có đơn đặt hàng. Giấy được đưa vào một đầu dây chuyền tự động, sau đó sách đã in và đóng hoàn chỉnh sẽ được xuất ra ở đầu bên kia.
Cách làm này giúp giảm nhu cầu lưu kho, hạn chế chi phí đầu tư ban đầu và duy trì khả năng cung cấp những đầu sách có lượng độc giả nhỏ, vốn khó bảo đảm hiệu quả kinh tế nếu phải in số lượng lớn. Các tác phẩm cũng có thể tiếp tục được bán mà không cần nhà xuất bản duy trì lượng sách tồn kho đáng kể.
Mô hình in theo yêu cầu đã phát triển trên thị trường quốc tế, trong đó có nền tảng Kindle Direct Publishing của Amazon, tạo thêm cơ hội cho các tác giả tự xuất bản. Trong khi đó, phương thức xuất bản truyền thống thường đòi hỏi nguồn vốn ban đầu cho in ấn, phân phối và lưu kho, còn tác giả chỉ nhận được một phần doanh thu bán sách.
Không chỉ tập trung vào tốc độ sản xuất, Bookpod còn giới thiệu mô hình kinh doanh cho phép các tác giả độc lập nhận tới 90% tiền bản quyền. Theo doanh nghiệp, tùy giá bán và các chi phí áp dụng, tác giả có thể thu về khoảng 40-50 shekel (13-16 USD) mỗi cuốn sách. Tuy nhiên, mức thu nhập thực tế còn phụ thuộc vào chi phí sản xuất, số lượng sách tiêu thụ và cách tính tiền bản quyền.
Bookpod tự giới thiệu là nhà sách trực tuyến lớn thứ 4 tại Israel, sau E-vrit, Steimatzky và Tzomet Sfarim. Công ty hiện hợp tác với một số nhà xuất bản, trong đó có Yedioth Books, Magnes Press và Tzameret. Ngoài dịch vụ dành cho tác giả độc lập, nền tảng này còn cung cấp gói xuất bản kết hợp sách in, sách điện tử và sách nói, giúp tác giả tiếp cận độc giả qua nhiều hình thức.
Hệ thống sử dụng công nghệ in kỹ thuật số của Canon, trong đó có máy in thương mại màu imagePRESS V1350. Theo nhà sản xuất, thiết bị này có tốc độ in tối đa 135 trang/phút, độ phân giải 2.400 x 2.400 dpi và công suất xử lý lên tới 1,2 triệu trang mỗi tháng. Khi kết hợp với thiết bị đóng sách và hoàn thiện tự động, hệ thống có thể sản xuất sách thương mại mà không cần tổ chức các đợt in quy mô lớn như trước đây.
Ngoài lợi ích kinh tế, mô hình này có thể giúp giảm lượng giấy sử dụng không cần thiết, hạn chế sách tồn kho và giảm chi phí vận chuyển những cuốn sách không bán được. Các cơ sở giáo dục, tổ chức đào tạo và nhà xuất bản chuyên ngành cũng có thể cập nhật nội dung số rồi in phiên bản mới khi cần.