Israel không kích tại trung tâm thủ đô Beirut của Liban khiến 22 người thiệt mạng

Tối 10/10, Bộ Y tế Liban cho biết các cuộc tấn công của Israel nhằm vào hai địa điểm ở trung tâm thủ đô Beirut đã khiến 22 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
Chú thích ảnh
Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống ngoại ô Beirut, Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là đợt tấn công gây chết người nhiều nhất nhắm vào trung tâm Beirut kể từ khi Israel tăng cường chiến dịch không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah ở nước này cách đây 2 tuần. Tại quận Basta, nơi cư dân chủ yếu là người Hồi giáo dòng Sunni và dòng Shi'ite, hai tòa nhà cũ 4 tầng đã bị sập.

Israel liên tục tấn công khu vực ngoại ô phía Nam Beirut, thành trì của Hezbollah, trong hai tuần qua. Cuộc tấn công tối 10/10 là lần thứ 3 trung tâm thành phố này trở thành mục tiêu bị không kích.

Trong diễn biến liên quan, Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) cho biết vụ một xe tăng Merkava của quân đội Israel nã đạn vào tháp quan sát tại trụ sở của UNIFIL ở Naqura, miền Nam Liban trước đó cùng ngày đã khiến 2 lính mũ nồi xanh Indonesia bị thương nhẹ. 

Đây là sự cố nghiêm trọng nhất mà phái bộ gìn giữ hòa bình này báo cáo kể từ tuần trước, khi họ cho biết đã từ chối yêu cầu của Israel về việc "di dời" nhân sự khỏi một số vị trí của phái bộ.

UNIFIL, gồm khoảng 10.000 lính gìn giữ hòa bình đồn trú ở miền Nam Liban, đã kêu gọi ngừng bắn kể từ khi căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban leo thang hôm 23/9, sau gần một năm giao tranh xuyên biên giới.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani đã gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Doha, để thảo luận về quan hệ song phương và những diễn biến gần đây trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết tại cuộc hội đàm, khi đề cập những diễn biến mới nhất trong khu vực, đặc biệt là tình hình ở Dải Gaza và Liban, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed nhấn mạnh cần thúc đẩy các nỗ lực chung của khu vực và quốc tế nhằm giảm leo thang và tránh mở rộng vòng xoáy bạo lực tại Trung Đông. Ông nhắc lại cam kết đầy đủ của Qatar sẽ làm mọi thứ có thể để tăng cường an ninh và ổn định ở cấp độ khu vực và quốc tế. Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Araghchi đánh giá khu vực đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể cần được giải quyết thông qua các cuộc tham vấn chặt chẽ và các nỗ lực chung.

Cũng trong ngày 10/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei Hamaneh nhấn mạnh ông Araghchi và ông Sheikh Mohammed đã có "các cuộc tham vấn quan trọng" về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực. Ông cũng nói thêm rằng tất cả các quốc gia phải có trách nhiệm tối đa hóa nỗ lực để bảo vệ khu vực khỏi thảm họa, bằng cách ngăn chặn các cuộc "tấn công chết chóc" ở Dải Gaza cũng như các cuộc không kích vào lãnh thổ Liban.

Minh Tâm - Nguyễn Tùng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.