Israel gián tiếp cung cấp công nghệ quân sự cho Iran

Từ trước tới nay Israel liên tục lớn tiếng phản đối thỏa thuận hạt nhân với Iran và tỏ ra lo sợ trước viễn cảnh bị đất nước Hồi giáo tấn công, tuy nhiên điều bất ngờ ra là Tev Aivi đã gián tiếp cung cấp công nghệ quân sự của nước này cho Tehran.

Từ trước tới nay Israel liên tục lớn tiếng phản đối thỏa thuận hạt nhân Iran và tỏ ra lo sợ trước viễn cảnh bị đất nước Hồi giáo tấn công, tuy nhiên điều bất ngờ ra là Tev Aivi đã gián tiếp cung cấp công nghệ quân sự của nước này cho Tehran.

Sự việc bắt nguồn từ thỏa thuận mua máy bay chiến đấu giữa Iran và chính phủ Trung Quốc.

Israel gián tiếp cung cấp công nghệ quân sự cho Iran ảnh 1

Chiến đấu cơ Chengdu J-10 của Trung Quốc. Ảnh: AP

Theo trang mạng quân sự Debka File của Israel, Iran đã ký kết thỏa thuận với chính phủ Trung Quốc để mua 150 chiến đấu cơ Chengdu J-10. Chiếc chiến đấu cơ này có phiên bản một chỗ ngồi và hai chỗ ngồi với độ dài 15.49 m, sải cánh 9,75 m và đạt tốc độ tối đa 1.446m/giờ. Chengdu J-10 luôn được đánh giá là hoàn toàn lý tưởng cho các cuộc tấn công vào mục tiêu dưới mặt đất.

Tuy nhiên khi quân đội Trung Quốc cho ra mắt Chengdu J-10 vào năm 2006, nhiều chuyên gia quân sự đã ngay lập tức nhận gia sự tương đồng khá lớn giữa chiến đấu cơ “made in China” này và chiến đấu cơ Lavi do Israel thiết kế. Trong những năm 1980, Mỹ và Israel đã cùng bắt tay thiết kế Lavi, tuy nhiên chiến đấu cơ này mới chỉ xuất hiện trên giấy và chưa bao giờ được đưa vào sản xuất.

Có nhiều nhận định cho thấy chính Israel đã bán thiết kế của Lavi cho Trung Quốc.

Nhà báo chuyên về mảng quân sự Tim Kennedy trong một bài viết liên quan đến vấn đề Trung Đông của tờ Washington Report năm 1996 có nhắc đến chi tiết: “…Sau khi chương trình hợp tác và được Mỹ tài trợ bị gián đoạn, Israel đã bán thiết kế Lavi cho Trung Quốc trong đó có rất nhiều công nghệ mật của Mỹ”.

Quyết định này đã khiến nhiều quan chức tại Washington phiền lòng và đành chấp nhận rằng họ đã gián tiếp hỗ trợ phát triển công nghệ quân sự cho Trung Quốc.

Cuối cùng, loại máy bay dựa trên thiết kế của Mỹ và Isreal lại rơi vào tay của Iran, mọi thứ dường như có một mối liên hệ khá bất ngờ.

Đầu tháng 7, trong bài trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mỹ NBC News, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lo lắng cho rằng Iran sẽ chi hàng tỉ USD để tăng số lượng thiết bị quân sự.

Hiện Iran cũng tỏ ra rất quan tâm tới lựa chọn mua sắm quân sự với các quốc gia khác, sắp tới, Tehran có thể sẽ mua 250 chiếc Sukhoi-Su-30 của Nga. Vào đầu tháng 7 này, Iran cũng đã hoàn thành hợp đồng mua 100 máy bay chở dầu tiếp nhiên liệu Midas của Nga.

Hà Linh (Sputnik)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.