Iran muốn mua 100 máy bay chở dầu của Nga

Iran đã đặt hàng mua 100 máy bay chở dầu của Nga để có thể tiếp nhiên liệu trên không cho lực lượng không quân Iran, qua đó mở rộng phạm vi các máy bay chiến đấu của nước này.
Trang tin tình báo quân sự DEBKAfile (Israel) cho biết Iran hồi tuần trước đã đặt hàng mua 100 máy bay chở dầu của Nga để có thể tiếp nhiên liệu trên không cho lực lượng không quân Iran, qua đó mở rộng phạm vi các máy bay chiến đấu của nước này.
Iran muốn mua 100 máy bay chở dầu của Nga ảnh 1

IL-78 MKI đang tiếp liệu cho 2 máy bay Su-30.

Theo DEBKAfile, Iran muốn mua 100 máy bay chở dầu IL-78 MKI của Nga, có thể đồng thời tiếp liệu cho 6-8 máy bay chiến đấu, khiến Israel và phần còn lại của Trung Đông lo ngại về phạm vi các cuộc không kích của Iran.Mặc dù Iran vẫn bị cấm vận vũ khí tới năm 2020 theo thỏa thuận hạt nhân mới đây giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức), Moskva  tỏ ra ủng hộ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Tehran. Tuy nhiên, DEBKAfile cho rằng thậm chí nếu Iran vẫn bị áp các lệnh trừng phạt, Moscow và Tehran vẫn có thể ký kết một thỏa thuận mà không vi phạm thỏa thuận hạt nhân. Thêm nữa, các nhà sản xuất Nga sẽ không thể sản xuất 100 máy bay mới trước năm 2020, và vì vậy giao dịch này không bị coi là một hành vi vi phạm. “Giao dịch quân sự lớn giữa Iran và Nga có ý nghĩa như phép thử đầu tiên của thỏa thuận hạt nhân đạt được ở Vienna vừa qua, tùy thuộc vào việc Tổng thống Mỹ Barack Obama hay Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có coi đó là một nguy cơ cần xem xét hay không? Nếu họ để nó diễn ra, nó sẽ trở thành một tiền lệ cho các điều khoản cấm vận vũ khí của thỏa thuận hạt nhân bắt đầu nới lỏng”, DEBKAfile cho hay.Cả Iran và Nga đều chưa chính thức xác nhận thông tin trên.
HN (Sputnik)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).