Iran mua hàng trăm máy bay chiến đấu Trung Quốc và Nga

Iran sắp hoàn tất thương vụ mua 150 máy bay chiến đấu đa năng Chengdu J-10 của Trung Quốc, sau khi đặt mua 100 máy bay của Nga.
Mạng tin "Debka" ngày 30/7 cho biết Iran sắp hoàn tất thương vụ mua 150 máy bay chiến đấu đa năng Chengdu J-10 của Trung Quốc, sau khi đặt mua 100 máy bay của Nga.
Iran mua hàng trăm máy bay chiến đấu Trung Quốc và Nga ảnh 1

Máy bay chiến đấu Chengdu J-10. Ảnh: people.cn

Máy bay của Trung Quốc có hai phiên bản, một chỗ ngồi J-10A và hai chỗ ngồi J-10B, phục vụ công tác huấn luyện, tấn công mặt đất và chiến tranh điện tử. Mặc dù được so sánh với máy bay F-16 của Mỹ, mạng tin này cho rằng thực chất đây là bản sao của máy bay Lavi do ngành hàng không Israel phát triển vào nửa cuối những năm 1980. Israel đã bán công nghệ này cho Trung Quốc sau khi Washington nhất quyết đòi Israel ngừng sản xuất máy bay Lavi.Trước đó, một số nguồn tin cho biết Moskva và Tehran đã hoàn tất một thương vụ lớn bao gồm 100 máy bay tiếp liệu IL78 MK1 (Midas). Loại máy bay này sẽ giúp mở rộng tầm hoạt động của máy bay chiến đấu Iran lên 7.300 km và có thể cùng lúc tiếp nhiên liệu cho 6-8 chiếc máy bay. Iran cũng đang cân nhắc mua của Nga 250 máy bay chiến đấu đa năng hiện đại Sukhoi-Su-30MK1 (Flanker-H).Mạng "Debka" cho rằng qui mô các thương vụ lên tới 550 máy bay chiến đấu và trị giá hàng tỉ USD giữa Iran với Trung Quốc và Nga cho thấy ưu tiên ngân sách hàng đầu của Tehran sau khi được dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt là nâng cấp lực lượng không quân của nước này.
TN

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.