Israel dùng căn cứ Thổ Nhĩ Kỳ để tấn công Syria

Gần đây, Israel đã sử dụng một căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành một trong những cuộc oanh kích Syria từ biển nhằm tránh bay trên không phận Syria.
Báo chí Israel dẫn mạng tin RT của Nga ngày 15/7 cho biết gần đây, Israel đã sử dụng một căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành một trong những cuộc oanh kích Syria từ biển nhằm tránh bay trên không phận Syria.
Israel dùng căn cứ Thổ Nhĩ Kỳ để tấn công Syria ảnh 1

Binh lính Israel điều khiển xe tăng tại cao nguyên Golan gần thị trấn Quneitra ngày 6/6/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin này rõ ràng ám chỉ cuộc oanh kích được cho là của Israel nhằm vào một nhà máy vũ khí tại thành phố cảng Latakia của Syria. Trước đó, tờ "Sunday Times" của Anh dẫn nguồn tin tình báo Trung Đông đưa tin tàu ngầm lớp Dolphin của Israel đã bắn tên lửa hành trình từ biển để tấn công Latakia. Theo đó, mục tiêu là lô hàng 50 tên lửa chống hạm do Nga sản xuất Yakhont P-800 được chuyển cho các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong năm nay.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã bác bỏ thông tin trên. Phát biểu trên mạng tin tư nhân NTV, ông Davutoglu nói: "Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không là một phần hay là đối tác của các vụ tấn công như vậy. Những ai đưa ra thông tin trên là muốn làm phương hại sức mạnh và danh tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ".


TN (Theo THX/RFI)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.