Israel cáo buộc Palestine gây tổn hại hòa đàm

Một quan chức Israel ngày 10/8 cho biết nước này đã phàn nàn với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về những tuyên bố của phía Palestine mà theo họ đã làm tổn hại tiến trình đàm phán hòa bình mới được khôi phục lại.

Một quan chức Israel ngày 10/8 cho biết nước này đã phàn nàn với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về những tuyên bố của phía Palestine mà theo họ đã làm tổn hại tiến trình đàm phán hòa bình mới được khôi phục lại.  
 

 Israel cáo buộc Palestine gây tổn hại hòa đàm ảnh 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Quan chức trên dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói trong bức thư gửi cuối tuần qua cho ông Kerry, nhà bảo trợ cho đàm phán, khẳng định: “Sự kích động và hòa bình không thể cùng tồn tại”, ý chỉ một tuyên bố được Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đưa ra hôm 29/7 rằng nhà nước Palestine trong tương lai “sẽ không có sự hiện diện của một người Israel nào, dù là dân thường hay binh sĩ”.

Ông Netanyahu cũng dẫn ra một chương trình truyền hình chính thức của Palestine tường thuật chuyến thăm hữu nghị của câu lạc bộ bóng đá Barcelona (Tây Ban Nha) đến Bờ Tây hồi tuần trước, trong đó một bình luận viên thể thao đã mô tả các thành phố và thị trấn của Israel là của Palestine. Một ca sĩ biểu diễn trên đường chạy của sân vận động cũng có hành động tương tự.

Động thái trên nêu bật tình trạng tố cáo lẫn nhau và tâm lý ngờ vực của cả hai phía, điều đe dọa tiến trình hòa đàm. 

Khi được hỏi về bức thư của Thủ tướng Netanyahu, ông Hanan Ashrawi thuộc Tổ chức Giải phóng Palextin (PLO) của Tổng thống Abbas đã gọi đây là “một nỗ lực tuyệt vọng nhằm đánh lạc hướng chú ý của thế giới khỏi những vụ vi phạm luật pháp quốc tế trắng trợn của Israel”.

TN

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.