Israel oanh kích căn cứ rocket ở Ai Cập

Israel đã oanh kích một căn cứ rocket của một tổ chức "thánh chiến" theo đường lối cứng rắn ở thành phố Rafah trên Bán đảo Sinai của Ai Cập, gần biên giới Israel-Palestine, khiến ít nhất 5 phần tử thiệt mạng và nhiều tên khác bị thương nặng.
Các nguồn tin an ninh tại Cairo tối 9/8 cho biết Israel đã oanh kích một căn cứ rocket của một tổ chức "thánh chiến" theo đường lối cứng rắn ở thành phố Rafah trên Bán đảo Sinai của Ai Cập, gần biên giới Israel-Palestine, khiến ít nhất 5 phần tử thiệt mạng và nhiều tên khác bị thương nặng.
Israel oanh kích căn cứ rocket ở Ai Cập ảnh 1

Lực lượng an ninh Hamas tuần tra tại khu vực biên giới với Ai Cập ở thành phố Rafah, bán đảo Sinai ngày 5/7/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn tin cho biết một máy bay không người lái của Israel đã đánh bom căn cứ trên sau khi Tel Aviv nhận được nguồn tin cho rằng các phần tử cực đoan sẽ nã rocket vào lãnh thổ Nhà nước Do Thái vào chiều cùng ngày.Trong một tuyên bố, người phát ngôn quân đội Ai Cập Ahmed Ali cho biết đã xảy ra hai vụ nổ vào khoảng 16h15' giờ địa phương ở khu vực Al-Ojra, song không cung cấp thêm chi tiết. Binh lính Ai Cập đang lùng sục khu vực Bắc Sinai để tìm kiếm thêm bằng chứng. Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Israel ở Jerusalem đã từ chối đưa ra bình luận về vụ việc này.TN (Theo THX/Reuters/AFP)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.