IS sử dụng vũ khí hóa học của Libya tại Syria

Các loại khí độc đang nằm trong tay của IS trước đây do các lực lượng vũ trang Libya kiểm soát và được cất giấu tại những căn cứ nằm sâu trong sa mạc mà ít người biết đến.

Truyền thông khu vực ngày 28/1 dẫn lời cựu quan chức tình báo Libya, ông Ahmad Qadhaf al-Dam cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và những nhóm khủng bố khác đã sở hữu kho vũ khí hóa học còn sót lại ở Libya từ thời nhà lãnh đạo Muammar Qaddafi và đưa lậu sang Syria.

Cựu quan chức này cho biết các loại khí độc đang nằm trong tay của IS trước đây do các lực lược vũ trang Libya kiểm soát và được cất giấu tại những căn cứ nằm sâu trong sa mạc mà ít người biết đến. Ông khẳng định rằng những vũ khí rơi vào tay IS "đã được đưa lậu ra khỏi Libya tới Syria" và Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bị cáo buộc sai vì số vũ khí hóa học này đến từ Libya.

IS sử dụng vũ khí hóa học của Libya tại Syria ảnh 1

Khói bốc lên từ một kho dự trữ dầu tại nhà máy lọc dầu ở Ras Lanouf, Lybia ngày 23/1 sau các cuộc tấn công của IS. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông al-Dam, phương Tây biết rõ danh tính của những người chuyển vũ khí này khỏi Libya cũng như điểm đến, cách thức vận chuyển và mục đích sử dụng.

Tháng 10/2011, Chính phủ Libya đã xác nhận sự xuất hiện của vũ khí hóa học tại nước này và cho biết các thanh sát viên nước ngoài sẽ giải quyết vấn đề trên. Những phát biểu của ông al-Dam tái xác nhận thông tin từ cuối năm 2013 về một kho vũ khí hóa học trong nhà kho bị bỏ hoang ở sa mạc miền Nam Libya và những kẻ khủng bố đang cố sở hữu số vũ khí này.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 28/1 cho biết nước này chưa quyết định về việc liệu có tiến hành hoạt động quân sự ở Libya, nơi nhóm IS) đang lợi dụng tình trạng bất ổn chính trị tại quốc gia Bắc Phi này để mở rộng hoạt động của chúng.

Phát biểu với các phóng viên, ông Carter nêu rõ Washington đang "phát triển những phương án lựa chọn về những gì chúng tôi có thể làm trong tương lai", nhưng "chúng tôi đang theo dõi tình hình rất thận trọng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào để tiến hành các hoạt động quân sự ở đó".

Libya rơi vào vòng xoáy bất ổn chính trị sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo nước này Moamer Kadhafi hồi năm 2011. Lợi dụng tình hình này, IS đã bành trướng hoạt động tại quốc gia Bắc Phi này. Hồi tháng 6 năm ngoái, các tay súng IS đã đánh chiếm thành phố Sirte, cách thủ đô Tripoli 450 km về phía Đông, kiểm soát những cơ sở quan trọng như sân bay và nhà máy điện. Theo các nguồn tin, IS hiện có ít nhất 3.000 tay súng tại Libya.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.