IS mở rộng hoạt động ở Afghanistan, âm mưu tấn công phương Tây

Theo các quan chức an ninh Mỹ và Afghanistan, tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã để mất vùng lãnh thổ mà nhóm này chiếm đóng ở Syria và Iraq, song tổ chức này đang mở rộng hoạt động tại các vùng núi hiểm trở ở Đông Bắc Afghanistan, tuyển mộ tân binh và âm mưu thực hiện các vụ tấn công nhằm vào Mỹ và các nước phương Tây.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Afghanistan trong chiến dịch chống IS tại tỉnh Kunar ngày 7/7/2018. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Gần 2 thập kỷ sau cuộc tấn công quân sự do Mỹ đứng đầu nhằm vào Afghanistan, IS hiện đang được xem là mối đe dọa thậm chí lớn hơn cả phiến quân Taliban do các năng lực quân sự ngày càng tinh vi của nhóm cực đoan này cũng như chiến lược nhằm vào dân thường ở cả Afghanistan và nước ngoài. Những lo ngại sâu sắc đến nỗi nhiều quan chức Mỹ phải đến gặp Taliban - lực lượng cũng xung đột với IS - với tư cách là một đối tác tiềm năng để kiềm chế IS.

Một quan chức tình báo Mỹ tại Afghanistan đã nói với hãng tin AP rằng làn sóng tấn công gần đây ở thủ đô Kabul là "màn diễn tập" cho các vụ tấn công thậm chí lớn hơn nhằm vào châu Âu và Mỹ.

Quan chức này nói: "Nhóm (IS) là mối đe dọa cận kề nhất từ Afghanistan đối với quê hương của chúng tôi... Sứ mệnh cốt lõi của IS là sẽ tiến hành các vụ tấn công ở nước ngoài" ở Mỹ và châu Âu.

Theo quan chức này, đó là mục tiêu của IS và tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu không có một chiến lược chống khủng bố mạnh mẽ, lực lượng IS tại Afghanistan có thể sẽ thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn tại Mỹ hoặc châu Âu vào năm 2020.

Theo quan chức này, các tay súng IS bị bắt tại Afghanistan đã bị phát hiện có mối liên lạc với các thành viên IS tại các nước khác. Các cơ quan an ninh Mỹ cũng đã thực hiện ít nhất 8 vụ bắt giữ tại nước này có liên quan tới các tay súng IS tại Afghanistan.

Theo Giám đốc Trung tâm nghiên cứu an ninh tại Đại học Georgetown, Mỹ, Bruce Hoffman, Afghanistan hiện là một căn cứ mới tiềm tàng của IS sau khi tổ chức khủng bố này bị đánh bật khỏi Iraq và Syria. Ông nhận định, IS đã tập trung các nguồn lực ở Afghanistan, ám chỉ kho vũ khí khổng lồ ở miền Đông quốc gia Tây Nam Á này.

Trong khi đó, ông Ajmal Omar, một thành viên thuộc Hội đồng tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan, cho biết IS hiện có mặt tại 4 tỉnh của nước này gồm Nangarhar, Nuristan, Kunar và Laghman, với con số lên đến hàng nghìn đối tượng.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.