IS có thể thiết lập Nhà nước Hồi giáo ở Philippines

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cảnh báo rằng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể thiết lập một Nhà nước Hồi giáo ở miền Nam Philippines.
IS có thể thiết lập Nhà nước Hồi giáo ở Philippines ảnh 1

Quân đội Philippines tuần tra tại một con phố ở Jolo thuộc tỉnh Sulu ngày 26/2. Ảnh: EPA/TTXVN 

Người đứng đầu nhóm khủng bố Abu Sayyaf đã được sắc phong là một Emir, tức một thủ lĩnh, của IS ở Trung Đông.

Bà Bishop nhận định Abu Sayyaf là một tổ chức khủng bố “đặc biệt nguy hiểm”. Bà cho hay khoảng 600 tay súng từ Đông Nam Á sống sót trong các cuộc chiến ở Trung Đông có thể sớm quay lại khu vực.
“IS có thể sẽ thiết lập một Nhà nước Hồi giáo ở miền Nam Philippines. Điều đó mang mối đe dọa đến ngay cửa nhà chúng ta”, bà Bishop trả lời Sky News. 

Bà nói: “Đó là lý do tại sao chúng tôi đang đảm bảo an ninh, luật pháp. Các cơ quan tình báo đang hợp tác chặt chẽ với các quốc gia khác để dập tắt mối đe dọa khủng bố trong khu vực của chúng tôi… Chúng tôi không muốn nhìn thấy chúng trỗi dậy ở nơi nào đó khác trên thế giới, nếu không chúng ta sẽ mất vài năm để bàn thảo cách đánh bại một Nhà nước Hồi giáo ở miền Nam Philippines chẳng hạn”. 

Nhà chức trách Australia đang phối hợp chặt chẽ về các vấn đề an ninh với các nước trong khu vực như Malaysia, Indonesia và Philippines.
Hạnh Nhân/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.