Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo bất ngờ gửi thông điệp đến ông Trump

Đây là thông điệp đầu tiên mà Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi ông lên nắm quyền.
Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo bất ngờ gửi thông điệp đến ông Trump ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump bị IS gọi là 'kẻ ngốc'. Ảnh: Gettyimages

Theo NBC News, trong một đoạn ghi âm được công bố ngày 4/4, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã dùng một cụm từ có nghĩa là “kẻ ngốc” trong tiếng Arab để gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nói rằng ông Trump không biết gì về Hồi giáo.

Trong đoạn ghi âm dài 36 phút được phát ngôn viên của IS, Abu Hasan al-Muhajir, công bố, IS nói rằng Mỹ đã “sụp đổ”: “Mỹ đã chết đuối và chẳng có vị cứu tinh nào cả, vì các người đã trở thành con mồi của những người lính của Nhà nước Hồi giáo ở mọi nơi trên Trái Đất, các người sụp đổ và dấu hiệu của sự sụp đổ là hiển nhiên trước mọi đôi mắt… Không có bằng chứng nào khác hơn là các người bị điều khiển bởi một kẻ ngốc, kẻ chẳng biết Syria hay Iraq hay Hồi giáo là gì”.


Những cách dịch khác của tuyên bố này thay thế “kẻ ngốc” bằng “hạ lưu” hay “khinh suất”.

Tổng thống Mỹ Trump từng cam kết sẽ “tiêu diệt hoàn toàn IS”. Giới quan sát đã gọi những tuyên bố về người Hồi giáo và kế hoạch của ông Trump ngăn chặn người nhập cư từ các nước Hồi giáo tới Mỹ là “một món quà” dành cho IS.

Trần Minh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.