IS lại đe dọa tấn công Bỉ

Một tay súng IS có gốc gác từ thành phố Anvers, Bỉ đã khẳng định rằng các thư viện, trường học, khu thương mại hoặc quán bar là những mục tiêu tấn công tiềm tàng của IS.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa đưa ra đe dọa mới nhằm vào nước Bỉ. Theo nhật báo “Derniere Heure” ra ngày 20/8, Abdellah Nouamane - một chiến binh IS có gốc gác từ thành phố Anvers (Bỉ) đã khẳng định rằng các thư viện, trường học, khu thương mại hoặc quán bar là những mục tiêu tấn công tiềm tàng của IS.Trong một thông điệp, đối tượng này cho biết: “Chúng tôi không quan tâm đến mọi cuộc thảo luận liên quan đến nạn nhân vô tội. Tất cả những kẻ ngoại đạo sẽ bị giết. Chúng tôi sẽ giết họ như họ đang giết chúng tôi”. Tuy nhiên, đối tượng này không nêu rõ thời gian và địa điểm cụ thể trong kế hoạch tấn công khủng bố của IS.
 IS lại đe dọa tấn công Bỉ ảnh 1

Các tay súng IS ở biên giới giữa Syria và Iraq. Ảnh: Guardian

Nouamane, 20 tuổi, là thành viên của tổ chức khủng bố Sharia4Belgium. Người này tự xưng là Abu Jihad Al-Belgiki và sống tại Syria từ tháng 6/2013. Anh ta cũng chụp ảnh cùng các thành viên của lữ đoàn Katiba Al-Battar, nhóm đã thực hiện âm mưu khủng bố bất thành tại thành phố Verviers hồi đầu năm này, trong đó cảnh sát đã tiêu diệt 2 nghi can khủng bố.Trước những lời đe dọa trên, Cơ quan phối hợp phân tích đe dọa (OCAM) cho biết cảnh sát và cơ quan tình báo Bỉ rất chú ý đến các thông tin kiểu này. Tuy nhiên, OCAM cho rằng chưa cần nâng mức cảnh báo ở Bỉ cũng như tăng cường sự hiện diện của quân đội tại những khu vực được nêu trong thông điệp của đối tượng trên.* Mỹ hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh chống IS

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố Washington muốn Thổ Nhĩ Kỳ “hành động nhiều hơn” trong cuộc chiến chống IS tại Iraq và Syria.
Tờ “USA Today” dẫn phát biểu của ông Carter tại một cuộc họp báo cùng ngày ở Lầu Năm Góc cho rằng Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nên đóng góp nhiều hơn nữa cho cuộc chiến chống IS của cộng đồng quốc tế, ngay cả khi Ankara đã cho phép quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ để máy bay Mỹ mở các cuộc không kích nhằm vào IS. Ông Carter cho biết thêm Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo luận các chi tiết về việc tham gia chiến dịch không kích của liên minh do Mỹ cầm đầu.Theo Bộ trưởng Carter, là một quốc gia ở gần nơi xảy ra cuộc xung đột tại Iraq và Syria, Thổ Nhĩ Kỳ nên kiểm soát các đường biên giới của nước này hiệu quả hơn. Ông cũng cho rằng IS đã sử dụng các khu vực biên giới giáp Thổ Nhĩ Kỳ để vận chuyển hàng hóa và đưa các tay súng tới tham chiến trong cuộc xung đột này.
TN

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.