Dấu hiệu đầu tiên cho thấy IS sở hữu vũ khí hóa học

Các phiến quân IS nhiều khả năng đã sử dụng chất mù tạt trong một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng người Kurd tại Iraq hồi đầu tuần.
Ngày 13/8, tờ "Wall Street Journal" cho biết Mỹ tin là các phiến quân thuộc tổ chức thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhiều khả năng đã sử dụng chất mù tạt trong một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng người Kurd tại Iraq hồi đầu tuần, dấu hiệu đầu tiên cho thấy nhóm khủng bố này đã sở hữu một loại vũ khí hóa học bị cấm.
Dấu hiệu đầu tiên cho thấy IS sở hữu vũ khí hóa học ảnh 1

Các binh sĩ người Kurd có thể đã bị IS tấn công bằng vũ khí hóa học. Ảnh: UPI

Báo trên dẫn lời các quan chức cấp cao Mỹ nhận định IS có thể đã lấy chất mù tạt ở Syria. Chính quyền Damascus từng thừa nhận sở hữu một lượng lớn hóa chất nguy hiểm này hồi năm 2013 - thời điểm nhà chức trách Syria đồng ý từ bỏ kho vũ khí hóa học của mình. Tờ báo cho biết thêm IS cũng có thể đã lấy chất mù tạt tại Iraq.
 * IS ở Afghanistan có nguy cơ phát triển thành lực lượng nguy hiểm hơn

Cùng ngày, người phát ngôn Phái bộ Hỗ trợ Kiên quyết do Mỹ đứng đầu ở Afghanistan, Chuẩn tướng Wilson Shoffner nhận định IS đang gia tăng hoạt động ở Afghanistan, song dường như nhóm thánh chiến này chưa thể phối hợp các hoạt động của chúng tại đây.
Phát biểu với báo giới tại Kabul, ông Shoffner nói: "Chúng tôi có thông tin về việc IS đang hoạt động tại các khu vực khác nhau của Afghanistan, song không phối hợp chặt chẽ với nhau". Ông khẳng định hiện IS chưa thể phối hợp các hoạt động ở Afghanistan theo cách mà chúng đang làm ở Iraq và Syria, tuy nhiên, Mỹ nhận thấy "nguy cơ lực lượng này phát triển thành một tổ chức nguy hiểm hơn và chúng tôi nhìn nhận vấn đề này hết sức nghiêm túc". Theo tướng Shoffner, hiện IS chưa thể hoạt động cùng lúc tại nhiều nơi ở Afghanistan, cho dù những hoạt động hạn chế của chúng dẫn tới một số cuộc đụng độ, đáng chú ý nhất là với Taliban.Trong nhiều tháng, IS đã tìm cách gây dựng cơ sở tại các khu vực miền Đông Afghanistan và chiêu mộ các tay súng Taliban.
TN (AFP, Reuters)

Dành cho bạn

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Chiều 2/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào) đã tổ chức phổ biến, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tới đông đảo đại diện kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng có chuyến thăm Oman vào năm 2018. Ảnh: GPO

Oman có quan hệ như thế nào với Israel?

Việc một phi công người Oman bị cáo buộc tìm cách khống chế và lao chiếc máy bay Flydubai đang trên đường tới Tel Aviv đã thu hút sự chú ý mới đối với quốc gia quê hương của người này.