IS dùng phiến quân nhiễm HIV để đánh bom

Tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã lên kế hoạch phái các phiến quân dương tính với HIV tiến hành nhiệm vụ đánh bom tại Syria.

Điều tra mới đây do hãng tin ARA của Syria tiến hành cho thấy tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã lên kế hoạch phái các phiến quân dương tính với HIV tiến hành nhiệm vụ đánh bom tại nước này.

IS dùng phiến quân nhiễm HIV để đánh bom ảnh 1

Phiến quân IS tại thành trì Raqqa, Syria. Ảnh: Reuters


Nguồn tin trên cho biết 16 thành viên của IS bị nhiễm HIV đã bị bắt giữ và đang bị quản thúc trong khu cách ly tại một bệnh viện ở thành phố miền đông Mayadin thuộc tỉnh Deir ez-Zor của Syria.

Theo một bác sĩ tại bệnh viện, hầu hết những người nhiễm HIV là các tay súng nước ngoài có quan hệ tình dục với những phụ nữ đã bị nhiễm căn bệnh thế kỷ chết người này. Một nhà hoạt động nhân quyền tại thành phố Mayadin cho rằng IS đã lên kế hoạch sử dụng các chiến binh bị nhiễm HIV cho các nhiệm vụ tiến hành các cuộc tấn công khủng bố, trong đó ưu tiên cho nhiệm vụ đánh bom.

Cuộc điều tra này cũng tiết lộ một số chiến binh khủng bố IS tại thành phố Shaddadi ở tỉnh Hasakah đã truyền virus HIV cho các nô lệ tình dục, trước khi những người phụ nữ này bị đem đi bán hồi đầu năm nay. Những đối tượng trung thành với IS bị nhiễm HIV cũng đã âm mưu hiến máu nhân đạo tại một bệnh viện ở Shaddadi.

Liên quan tới cuộc chiến chống IS, Lầu Năm Góc ngày 21/8 cho biết theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm phiến quân này nhiều khả năng đã sử dụng một loại vũ khí hóa học để tấn công lực lượng người Kurd tại Iraq hồi đầu tháng này. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Tham mưu trưởng liên quân chống IS tại Iraq và Syria, Chuẩn tướng Kevin Killea thông báo một số mảnh vỡ từ những quả đạn cối của IS, gần thị trấn Makhmour ở miền Bắc Iraq, có phản ứng dương tính với chất mù tạt sulfur.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.