IS dọa hành quyết hàng chục binh sĩ và cảnh sát Liban

Ngày 19/12, một phần tử thánh chiến nói tiếng Pháp đã dọa hành quyết các binh sĩ Liban bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt cóc.

Ngày 19/12, một phần tử thánh chiến nói tiếng Pháp đã dọa hành quyết các binh sĩ Liban bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt cóc, đồng thời cho rằng 3 chính trị gia nổi tiếng chống IS của Liban sẽ phải chịu trách nhiệm về cái chết của những binh sĩ này.

Lời đe dọa trên được đưa ra trong một đoạn video mà hãng tin AFP có được từ giáo sĩ Wissam al-Masri, người đang làm trung gian cho việc phóng thích 25 cảnh sát và binh sĩ bị IS và Mặt trận al-Nusra, chi nhánh của Al-Qaeda tại Syria, bắt giữ, trong đó 4 con tin đã bị xử tử.

Đoạn video quay cảnh 3 người đàn ông mặc đồng phục màu xanh, mỗi người quỳ trước một chiến binh đang kề dao vào cổ họ. Phần tử thánh chiến trên đã chỉ trích các chính trị gia, gồm cựu Thủ tướng theo dòng Hồi giáo Sunni Saad Hariri, thủ lĩnh Cơ Đốc giáo cánh hữu Samir Geagea và người đứng đầu cộng đồng Druze tại Liban, vì điều mà tên này gọi là sự ủng hộ của họ dành cho phong trào Hezbollah của người Hồi giáo dòng Shi’ite ở Liban. Những chiến binh của Hezbollah đang giúp Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến chủ yếu nhằm vào phiến quân Hồi giáo dòng Sunni, trong đó có cả IS. Tên này đồng thời tuyên bố IS đang trong tình trạng chiến tranh với Hezbollah.

TN

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.