Mỹ không kích tiêu diệt nhiều thủ lĩnh IS ở Iraq

Các cuộc không kích của Mỹ đã tiêu diệt nhiều thủ lĩnh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), giáng một đòn mạnh vào lực lượng thánh chiến này.
Ngày 18/12, giới chức quốc phòng Mỹ cho biết các cuộc không kích của nước này đã tiêu diệt nhiều thủ lĩnh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), qua đó giáng một đòn mạnh vào lực lượng thánh chiến này.
Mỹ không kích tiêu diệt nhiều thủ lĩnh IS ở Iraq ảnh 1

Khói bốc lên sau cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu vào các mục tiêu của IS ở Kobane. Ảnh: AFP/TTXVN.

Một quan chức Mỹ giấu tên thông báo: "Đây là kết quả của một loạt các cuộc không kích trong tháng này được tiến hành trong nhiều ngày". Trong khi đó, một quan chức quốc phòng khác cho hay: "Tôi có thể xác nhận rằng kể từ giữa tháng 11, các cuộc không kích có mục tiêu của liên minh đã tiêu diệt Haji Mutazz và Abd al Basit... được coi là các thủ lĩnh cấp cao trong ISIL (tên gọi khác của IS). Ngoài ra, từ giữa tháng 9, chúng tôi đã tiêu diệt các thủ lĩnh ISIL trung cấp khác như Radwin Talib".Cùng ngày, Trung tướng Lục quân James Terry, người chỉ huy lực lượng Mỹ tham gia chiến đấu chống IS tại Iraq và Syria, cho rằng sẽ cần tối thiểu 3 năm để có được một bước ngoặt trong cuộc chiến chống nhóm cực đoan này.Trong diễn biến liên quan, ông Masrour Barzani - lãnh đạo Hội đồng An ninh khu vực người Kurd - nói với báo giới rằng một chiến dịch trên diện rộng của lực lượng người Kurd với sự hỗ trợ của không quân Mỹ đã phá vỡ thế vây hãm kéo dài 1 tuần qua của IS tại Núi Sinjar của Iraq.TN (Theo AFP, Reuters)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.