Iraq tính ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi Mosul thất thủ

Một đài truyền hình chính thức của Iraq đưa tin Thủ tướng Nuri al-Maliki ngày 10/6 đã tuyên bố mức báo động cao nhất tại nước này, đồng thời triệu tập phiên họp quốc hội khẩn để tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối phó các nhóm khủng bố.

Một đài truyền hình chính thức của Iraq đưa tin Thủ tướng Nuri al-Maliki ngày 10/6 đã tuyên bố mức báo động cao nhất tại nước này, đồng thời triệu tập phiên họp quốc hội khẩn để tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối phó các nhóm khủng bố.


Thông tin trên được đưa ra sau khi các phần tử nổi dậy Hồi giáo dòng Sunni giành quyền kiểm soát hầu hết Mosul - thành phố lớn thứ hai ở miền Bắc Iraq.


Trước đó cùng ngày, các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) cùng các đồng minh đã xông vào một căn cứ quân sự và phóng thích hàng trăm tù nhân trong một vụ tấn công lớn nhằm vào Chính quyền thành phố Mosul do người Shi'ite cầm quyền.

TN

Dành cho bạn

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng có chuyến thăm Oman vào năm 2018. Ảnh: GPO

Oman có quan hệ như thế nào với Israel?

Việc một phi công người Oman bị cáo buộc tìm cách khống chế và lao chiếc máy bay Flydubai đang trên đường tới Tel Aviv đã thu hút sự chú ý mới đối với quốc gia quê hương của người này.